-
Cảnh báo rủi ro từ “bẫy" vay trả góp tại các phòng tập gym -
Nhiều bị cáo vụ Tập đoàn Thuận An được đề nghị giảm án -
Truy tố 34 cựu lãnh đạo, cán bộ tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế -
Thêm đường dây lừa đảo hơn 3.000 người Việt bị triệt phá -
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn -
Sử dụng hết các công cụ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp
![]() | ||
| James Foley ở Syria. Ảnh: Mirror |
"Chúng tôi đi đến kết luận rằng video này có thật", Hayden nói.
Trong đoạn video, phóng viên chiến trường người Mỹ James Foley bị bắt quỳ xuống cát sa mạc, mặc bộ quần áo màu cam, nói những lời cuối cùng trước khi bị một kẻ mặc đồ đen bịt mặt hành quyết. Kẻ này nói tiếng Anh giọng Anh, và đang bị nghi ngờ có thể là công dân Anh.
Tổng thống Mỹ Barack Obama có bài phát biểu về cái chết của nhà báo Foley vào trưa thứ tư (sớm thứ năm giờ Hà Nội) tại khu nghỉ dưỡng Martha's Vineyard.
Ông nói rằng IS là "ung nhọt" cần phải bị xóa bỏ, và rằng Mỹ sẽ luôn cảnh giác và kiên định chống phiến quân. Obama cho biết ông đã gọi điện tới gia đình James Foley để chia buồn.
Foley, 40 tuổi, từng lăn lộn khắp các chiến trường Iraq, Afghanistan, Libya, Syria. Năm 2012 anh và các đồng nghiệp từng bị chính quyền Gadhafi bỏ tù 6 tháng.Năm 2013, Foley bị các phiến quân Hồi giáo bắt làm con tin khi đang tác nghiệp ở Syria và từ đó bặt tin, cho đến hôm qua khi đoạn video man rợ xuất hiện.
Trong video, kẻ thủ ác nói rằng chúng làm như thế là để gửi thông điệp đến Mỹ, cảnh cáo về việc Washington tiến hành không kích phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
| Nigeria: Lộ diện âm mưu bắt cóc của Boko Haram Trong một đoạn băng được phát tán mới đây trên Youtube có độ dài 17 phút, Thủ lĩnh của Boko Haram đã xuất hiện cùng hình ảnh của các nữ sinh bị bắt cóc. Đi kèm theo đó là thông điệp trao đổi các cô gái bị bắt cóc lấy những tù binh là chiến binh hồi giáo bị chính quyền Nigeria bắt giữ |
| Mỹ tham gia tìm kiếm hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc () Một nhóm chuyên gia Mỹ đã được gửi đến Nigeria nhằm hỗ trợ Chính phủ nước này tìm kiếm hơn 200 nữ sinh bị nhóm chiến binh Hồi giáo Boko Haram bắt cóc hồi tháng trước. |
| Đức "sốc" vì hàng trăm bản án tử hình ở Ai Cập Theo báo Làn sóng Đức, ngày 29/4, Đức đã triệu Đại sứ Ai Cập Mohammed Higazy tới trụ sở Bộ Ngoại giao sau khi một tòa án Ai Cập tuần qua tuyên án tử hình hàng trăm thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo. |
Ánh Dương (vnexpress)
-
Những hối hận muộn màng trong “đại án” Phúc Sơn -
Sử dụng hết các công cụ để chống khai thác hải sản bất hợp pháp -
Đề nghị phạt nặng nhóm cựu lãnh đạo vụ “chạy án” tại Tòa cấp cao tại Đà Nẵng -
Cựu Cục trưởng chủ mưu vụ nhận 94 tỷ đồng hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm -
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù -
“Ăn chặn” tiền của sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị khởi tố -
Chủ hệ thống Mailisa nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ buôn lậu mỹ phẩm
-
BIM Group khởi công 3 dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh -
Khởi công dự án công nghiệp xanh trọng điểm của Lâm Đồng: Nhà xưởng xây sẵn HLI EcoHub Nam Hà -
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh -
VietinBank dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ -
Năng lực tài chính - Yếu tố then chốt của các định chế tài chính trong năm 2025


