Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 29 tháng 08 năm 2024,
Mỹ: Xu hướng cấm điện thoại di động lan rộng tại các trường học
Linh Dương - 29/08/2024 14:59
 
Trước mối lo ngại về tác động tiêu cực của điện thoại di động đối với sức khỏe tâm thần của học sinh, nhiều bang, thành phố, và học khu ở Mỹ đã áp dụng hoặc đề xuất lệnh cấm hoàn toàn việc sử dụng thiết bị này trong giờ học.
Ảnh minh hoạ: Getty

Theo tờ The Washington Post, trong số 20 học khu lớn nhất nước Mỹ, ít nhất 7 học khu đã áp dụng lệnh cấm sử dụng điện thoại di động hoặc đang có kế hoạch triển khai. Các học khu này yêu cầu học sinh tắt nguồn điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng, và cất trong túi hoặc để ở khu vực quy định trong lớp học. Quyết định này xuất phát từ những nghiên cứu gần đây, như nghiên cứu của Viện Công nghệ New York vào năm 2022, cho thấy việc học không có điện thoại di động giúp giảm lo lắng, tăng cường sự tập trung và cải thiện khả năng hiểu bài.

Sự gia tăng của các lệnh cấm điện thoại di động bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Các giáo viên và phụ huynh cho rằng điện thoại di động không chỉ gây sao nhãng mà còn là một tác nhân gây căng thẳng liên tục, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của học sinh. Những lo ngại này đã được củng cố bởi các nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng điện thoại di động quá mức có thể dẫn đến chứng lo âu, trầm cảm và các vấn đề về giấc ngủ ở thanh thiếu niên.

Tại Los Angeles, Hội đồng học khu đã bỏ phiếu vào tháng 6 để cấm sử dụng điện thoại di động trong tất cả các trường học thuộc khu vực. Tại hạt Clark, bang Nevada, học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ phải cất điện thoại trong túi vào ban ngày, bắt đầu từ mùa Thu năm nay. Nhiều bang khác như Indiana, Louisiana, South Carolina và Florida cũng đã ban hành quy định hạn chế tương tự.

Dù lệnh cấm được nhiều người ủng hộ, không phải ai cũng đồng tình. Một số phụ huynh lo lắng rằng lệnh cấm này có thể làm giảm khả năng liên lạc với con em trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là trong bối cảnh các vụ xả súng tại trường học ngày càng tăng. Tuy nhiên, những người ủng hộ lệnh cấm lập luận rằng các trường học vẫn có điện thoại riêng để học sinh liên lạc với gia đình khi cần thiết và nhấn mạnh rằng xả súng tại trường học vẫn là sự kiện hiếm gặp.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều học khu triển khai lệnh cấm, Thị trưởng New York, Eric Adams, tỏ ra thận trọng. Ông cho rằng thành phố chưa sẵn sàng cho một lệnh cấm triệt để và cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh việc phải đảo ngược quyết định sau này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư