Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Năm 2023, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, giám sát việc huy động nguồn lực chống Covid-19
Nguyễn Lê - 06/06/2022 16:45
 
Tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội sẽ giám sát tối cao về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
.
Đại biểu Quốc hội đã bấm nút thông qua nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023.

 Chiều 6/6, với 88% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023.

Theo đó, tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội sẽ giám sát  tối cao về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội giám sát tối cao “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Cũng tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội còn xem xét tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Liên quan đến giám sát chuyên đề, trước khi đại biểu bấm nút, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, có ý kiến đề nghị giới hạn phạm vi giám sát của chuyên đề huy động nguồn lực chống dịch; tập trung vào thực hiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, chế độ, chính sách với nhân lực làm công tác y tế cơ sở, y tế dự phòng. Có ý kiến cho rằng, vấn đề huy động nguồn lực chống dịch đã được các cơ quan kiểm toán, thanh tra trong năm 2021.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Thường vụ, hiệu quả của việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực chống dịch được cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm. Đa số đại biểu Quốc hội lựa chọn chuyên đề này (62%). Kết quả kiểm toán, thanh tra nội dung này là nguồn tư liệu quan trọng để Quốc hội có cơ sở giám sát tối cao toàn diện hơn. Hơn nữa, công tác chống dịch thời gian qua bộc lộ nhiều vấn đề liên quan y tế cơ sở, y tế dự phòng, do đó việc giám sát kết hợp như chuyên đề sẽ có cái nhìn tổng quan, đầy đủ, góp phần hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở, dự phòng.

Với chuyên đề giám sát thứ hai, có ý kiến đề nghị cân nhắc vì thời gian triển khai chưa nhiều, không có nhiều nội dung để xem xét, đánh giá. Thường vụ Quốc hội cho rằng, các chương trình mục tiêu quốc gia nêu trên đều được ban hành từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai thời gian qua chậm, ảnh hưởng đến chỉ tiêu của chương trình cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Vì vậy, lựa chọn chuyên đề này để Quốc hội giám sát tối cao là rất cần thiết, nhằm nhận diện đầy đủ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy chương trình.

Căn cứ kết quả xin  ý kiến đại biểu, hai nội dung đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông và phát triển năng lượng sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát trong năm 2023. 

Quốc hội cần giám sát tối cao việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ
Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, trong đó có việc đề nghị thực hiện chính sách pháp luật trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư