-
Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc -
Để tăng trưởng 2 con số, VCCI đề xuất nguyên tắc “one-in, one-out” -
TP.HCM ưu tiên đầu tư hạ tầng dự trữ quốc gia dầu thô và xăng dầu -
Cho ý kiến về công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI -
Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Minh làm Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội -
Dự án đường ven biển 2.487 tỷ đồng tại Quảng Trị đã bàn giao mặt bằng 77,25 km
"Chúng tôi chưa xem xét việc đó", ông Markelov trả lời trong một cuộc hợp báo khi được hỏi về khả năng hợp tác với các công ty Trung Quốc.
Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga - Anatoly Yanovsky cũng cho biết hợp đồng cung cấp khí đốt của Gazprom cho Trung Quốc đã hoàn thành 98%. Hợp đồng này sẽ được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Nga – Vladimir Putin tới Bắc Kinh ngày 20/5 tới, theo Ria Novosti.
![]() |
| Nga khẳng định chỉ quan tâm đến việc cung cấp khí đốt cho Trung Quốc. Ảnh: Ria Novosti |
Đầu tháng 3, Tổng giám đốc Gazprom - Alexei Miller cho biết họ đang tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp khí đốt thời hạn 30 năm với Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2018. Tổng khối lượng giao hàng ước tính là 38 tỷ m3 hàng năm.
Thỏa thuận giữa Gazprom và Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã bị trì hoãn vài lần vì bất đồng giá cả. Dự án cũng bao gồm xây dựng một đường ống dẫn khí từ Nga sang Trung Quốc. Thời gian hoàn thành công trình này đã bị Gazprom hoãn đến năm 2020, từ 2018 ban đầu.
Hai bên đã đàm phán việc này trong cả thập kỷ và liên tục bế tắc do vấn đề giá cả. Trong thời gian đó, Trung Quốc đã ký các hợp đồng mua khí đốt kỷ lục với Australia, Qatar và Turkmenistan.
Tuy nhiên, căng thẳng giữa Nga và châu Âu gần đây quanh vấn đề Crimea đã thôi thúc Nga đẩy nhanh tiến độ hợp đồng. Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ lớn của Nga tại châu Á – Thái Bình Dương. Sau hợp đồng này, mỗi năm, Nga có thể cung cấp cho Trung Quốc tổng cộng 60 tỷ m3 khí đốt. Ngoài Gazprom, CNPC cũng ký hợp đồng với hãng dầu mỏ quốc gia Nga - Rosneft để mua dầu thô.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga với kim ngạch 94,5 tỷ USD mỗi năm. Họ cũng là nước duy nhất trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không chỉ trích Nga vì vấn đề Ukraine.
| Trực thăng, tàu Trung Quốc liên tục uy hiếp tàu Việt Nam () Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, trực thăng B.7112 của Trung Quốc bay 2 vòng phía trên tàu CSB 8003 và tàu Trường Sa 22 của Việt Nam với độ cao 250-300m, ở khu vực có nhiều tàu Trung Quốc hoạt động. |
| Trung Quốc chỉ chờ Việt Nam thiếu kiềm chế Căng thẳng tại Biển Đông vẫn tiếp tục tăng nhiệt với những hành động hung hăng của phía Trung Quốc. Để góp thêm tiếng nói lý giải về điều này, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ đã tìm gặp chuyên gia Gregory Poling, chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương, Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế CSIS ở Washington D.C. |
Hà Thu (Vnexpress)
-
Dự án đường ven biển 2.487 tỷ đồng tại Quảng Trị đã bàn giao mặt bằng 77,25 km -
Đà Nẵng và Chemnitz (Đức) thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác -
“Quốc hội Khóa XVI phải là Quốc hội của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân” -
Cải cách hành chính Hà Nội 2025: Điểm trung bình vượt 92%, Sở Nội vụ về nhất -
ASEAN-Ấn Độ đẩy nhanh tiến trình nâng cấp Hiệp định thương mại hàng hóa -
Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp -
Thủ tướng yêu cầu tăng cường thực thi tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà
-
“Soi” kế hoạch kinh doanh 2026 của EVF -
18 tỷ USD và “tâm hồn Thăng Long”: Giải mã sức hút cực đại của Vinhomes Global Gate Hạ Long -
FENICA: Kiến tạo chuẩn sống mới từ sự bắt tay giữa chủ đầu tư Phượng Hoàng và DXMD Vietnam -
Nhà máy chiếu xạ và kho lạnh Toàn Phát đạt chứng nhận LEED Gold O&M -
Herbalife đồng hành cùng Báo Tiền phong lan tỏa niềm tin người tiêu dùng -
Gemadept và CJ Logistics bước vào giai đoạn hợp tác mới sau hơn 8 năm liên doanh




