-
Khánh Hòa kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về xuất nhập cảnh, lưu trú của người nước ngoài -
TP.HCM: Sẽ cưỡng chế nếu chủ đầu tư không thu dọn rào chắn công trình trước Tết -
Lừa đảo online “bốc hơi” hàng chục tỷ USD và thách thức cho Việt Nam - Bài 2: Ma trận mạng lưới rửa tiền cho tội phạm lừa đảo -
Siết kỷ cương pháp luật: Không khoan nhượng với trốn thuế -
Truy tố nhiều cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -
Xét xử ổ nhóm giả danh “công an phường”, lừa hơn 13.000 bị hại
UBND huyện Lâm Hà vừa kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng xem xét điều động ông Trần Văn Nghĩa, Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Hà sang cơ quan, đơn vị hoặc địa phương khác; đồng thời bổ sung 1 Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Hà có đủ điều kiện năng lực về chuyên môn, trình độ phù hợp, có phẩm chất, đạo đức thay thế ông Trần Văn Nghĩa để thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; tiếp tục hỗ trợ địa phương về nhân lực để giải quyết dứt điểm hồ sơ hành chính quá hạn thuộc lĩnh vực đất đai trong tháng 6/2022.
Trước đó, ngày 25/4, căn cứ tình hình thực tế cũng như phản ánh của người dân về ông Trần Văn Nghĩa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Hà đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số hồ sơ đo đạc thuộc thẩm quyền xử lý của ông Nghĩa được cấp trên phân công.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, ông Nghĩa đã ký hồ sơ nhưng cho chậm phát hành 8/8 hồ sơ (từ 10 đến 41 ngày) theo quy định. Ngoài ra, tại phiếu kiểm soát theo dõi và luân chuyển hồ sơ, các hồ sơ đều được ký và ghi ngày tháng trước nhiều ngày so với ngày phát hành hồ sơ.
Những việc làm này của ông Nghĩa đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, dẫn đến dư luận không tốt và chỉ số hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của ngành nói chung và huyện Lâm Hà nói riêng.
Ngay khi phát hiện các hồ sơ chậm, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Hà đã yêu cầu cá nhân có liên quan (trong đó ông Nghĩa) trước ngày 26/5 phải giải trình nguyên nhân, trách nhiệm và động cơ để hồ sơ trễ hạn nhưng không phát hành kết trả kết quả cho người dân. Tuy nhiên, đến ngày 30/5, ông Nghĩa vẫn không thực hiện việc viết báo cáo giải trình và bản kiểm điểm cá nhân theo yêu cầu.
-
hùng 15:27 | 02-06-2022Theo tôi, người không có năng lực, hay là dùng quyền lực để lạm dụng, nên có hình thức cách chức và khai trừ khỏi nhành và đảng, làm cho đội ngũ trong sạch, chứ thuyên chuyển đi nơi khác, liệu có còn quan liêu hay không?1 thích
-
TP.HCM: Sẽ cưỡng chế nếu chủ đầu tư không thu dọn rào chắn công trình trước Tết -
Lừa đảo online “bốc hơi” hàng chục tỷ USD và thách thức cho Việt Nam - Bài 2: Ma trận mạng lưới rửa tiền cho tội phạm lừa đảo -
Siết kỷ cương pháp luật: Không khoan nhượng với trốn thuế -
Truy tố nhiều cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
-
Xét xử ổ nhóm giả danh “công an phường”, lừa hơn 13.000 bị hại -
Bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, gây án do mâu thuẫn kinh doanh -
Đà Nẵng: Khởi tố các đối tượng lừa đảo “chạy” suất nhà ở xã hội -
Tuyên án với 100 bị cáo trong vụ làm giả phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm -
TP.HCM: Công an vào cuộc vụ nghi vấn Sago Food đưa thịt hết hạn vào trường học -
Một số chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 2/2026: Người mua vàng cần lưu ý -
Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả quy mô rất lớn
-
Doanh nghiệp cần tái cấu trúc tư duy quản trị để chuyển đổi số bền vững -
Coca-Cola và Hội chữ thập đỏ Việt Nam triển khai gói hỗ trợ 6,7 tỷ đồng dịp Tết 2026 -
SơnKim Group đồng hành cùng giải golf Long Bình Open -
Đức Long Gia Lai: Lợi nhuận năm 2025 tăng gấp 2,5 lần kế hoạch đề ra -
Những dấu ấn phát triền của SeABank năm 2025 -
Kusto Home ký kết hợp tác phân phối dự án The Reflection West Lake
