-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, công tác phòng chống thiên tai có 3 giai đoạn: Dự báo, phòng chống, khôi phục. Tính từ đầu năm đến nay, thiệt hại do thiên tai đã làm 419 người chết, ước tính thiệt hại 97.000 tỷ đồng, trong đó riêng bão Yagi đã gây thiệt hại trên 8.000 tỷ đồng. Thiệt hại đối với nông nghiệp rất nặng nề.
"Trong quá trình chỉ đạo phòng chống và khôi phục, lãnh đạo Bộ đã có mặt tại tất cả các lĩnh vực, địa bàn. Chúng tôi đã chỉ đạo vệ sinh đồng ruộng, chuồng trại để chuẩn bị xuất giống, chọn những đối tượng phù hợp. Đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán, chúng tôi đã chuẩn bị cho kịch bản quý I/2026 nhằm duy trì đà tăng trưởng", ông Tiến cho hay.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến trả lời báo chí. Ảnh: Đức Minh. |
Về cơ chế chính sách, có Nghị định 09/2025/NĐ-CP và Nghị quyết 380/NQ-CP của Chính phủ về chính sách "giảm vay" (giảm lãi suất 2%).
Về kết quả, các quốc gia và tổ chức quốc tế đã viện trợ vật tư, tiền, trang thiết bị trị giá trên 21 triệu USD. Các doanh nghiệp và đoàn thể cũng đã vào cuộc hỗ trợ các tỉnh trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nông nghiệp với kinh phí khoảng trên 50 tỷ đồng, cung cấp giống cây trồng, hóa chất, vaccine, giống vật nuôi. Riêng thủy sản là gần 1 tỷ con giống. Chúng tôi đã chỉ đạo các tỉnh đẩy mạnh sản xuất giống để cung ứng ra thị trường.
Tương tự như năm 2019 - 2020 khi lũ lụt miền Trung gây thiệt hại nặng nề, những tỉnh có điều kiện thuận lợi sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng, còn những tỉnh bị ảnh hưởng sẽ nhanh chóng phục hồi. Đây là công việc khắc phục, khôi phục.
Mặc dù trong điều kiện quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt được những thành tích rất tích cực. Hết tháng 11/2025, cả nước đã đạt 42,56 triệu tấn lúa, dự kiến cả năm sẽ đạt trên 43 triệu tấn. Nếu không có bão, sản lượng có thể đạt 43,7 triệu tấn. Đến nay, chắc chắn sản lượng lúa đạt trên 43 triệu tấn.
Về thủy sản, nếu không có bão, sản lượng dự kiến đạt 9,7 - 9,8 triệu tấn. Hiện tại, sản lượng đạt 9,05 triệu tấn. Tuy nhiên, dù tác động của bão, sản lượng vẫn có khả năng vượt năm 2024.
Về chăn nuôi, đàn lợn có 31 triệu con, tăng trưởng 0,3%. Đàn gia cầm có 584 triệu con. Ngành chăn nuôi vẫn tăng trưởng 2,8%.
Sản lượng gỗ rừng trồng đạt xấp xỉ 31 triệu m3.
Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu đạt 64,01 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt 19,55 tỷ USD.
"Nếu tháng 12 vừa qua không có mưa bão ảnh hưởng đến các khu vực biên giới, và duy trì được đà tăng trưởng khoảng 6 tỷ USD, chúng ta có thể đạt mốc xuất khẩu 70 tỷ USD đúng chỉ tiêu Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao là 65 - 70 tỷ USD", ông Tiến chia sẻ và nói thêm rằng: "Đây là những kết quả rất tích cực. Với tinh thần quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh có tốc độ tăng trưởng và không bị ảnh hưởng sẽ duy trì và tăng tốc hơn. Cộng với việc phục hồi sớm và hiệu quả bằng cơ chế chính sách, hỗ trợ, chúng ta có thể lấy năm 2025 làm tiền đề cho năm 2026 và những năm tiếp theo".
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế
-
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam

