Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Nghệ An đón gần 100 nghìn lượt khách du lịch dịp Tết cổ truyền
Việt Hương - 10/02/2019 17:47
 
Thống kê từ các đơn vị chức năng tỉnh Nghệ An, tính đến ngày mồng 6 Tết (tức ngày 10/2 DL) trên các điểm du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, cội nguồn… đã thu hút gần 100.000 lượt du khách hội về…
TIN LIÊN QUAN

Sở du lịch Nghệ An cho biết, do điều kiện thời tiết thuận lợi kèm với lịch nghỉ Tết cổ truyền kéo dài nên hầu hết trên các điểm tham quan du lịch như: Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên (Nam Đàn); Đền ông Hoàng Mười (TP Vinh); chùa Đại Tuệ;  đảo Chè (Thanh Chương); biển Cửa Lò, và các khu du lịch sinh thái phía Tây Nghệ An đã hút một lượng khách vượt xa các năm trước.

Theo đó, trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, toàn tỉnh Nghệ An đã mở cửa tất cả các điểm vui chơi giải trí, các khu du lịch cội nguồn, tâm linh và các khu sinh thái… đã đón xấp xỉ 100 nghìn lượt khách tham quan du lịch, trong đó, khách có lưu trú đạt gần 20 nghìn lượt; khách quốc tế đạt gần 1.400 lượt ( chủ yếu là đồng bào về quê ăn Tết kết hợp tham quan du lịch) chủ yếu từ các nước Pháp, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc, Đan Mạch, Úc, Maroc...

Với thời tiết thuận lợi, ngành Du lịch địa phương đã kịp thời tham mưu các chương trình, nội dung mừng Đảng, mừng Xuân; những chương trình văn nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần, gắn với truyền thống quê hương trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi nên đã tạo ra những sân chơi bổ ích; góp phần làm tăng lên lượng khách các địa phương khác hội về du Xuân.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư