-
Mở rộng thị trường, thu hút đầu tư từ những cơ hội hợp tác ASEAN 2045 -
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo Mặt trận và Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam -
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone -
Huế công bố 3 nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư -
EVN đề xuất tái cấu trúc để trở thành tập đoàn năng lượng mạnh, thích ứng thị trường điện cạnh tranh -
Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tư pháp
![]() |
| Ảnh minh họa (Nguồn: CNBC) |
Trên sàn chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 nhích nhẹ 0,09% ngay đầu phiên, còn Topix tăng 0,15%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc trượt giảm 0,25%.
Hôm qua 22/8, căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc leo thang khi Seoul tuyên bố chấm dứt hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo với Tokyo. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tranh chấp thương mại giữa hai đồng minh của Mỹ ngày càng gay gắt.
Tại thị trường Australia, chỉ số ASX 200 gần như đi ngang.
Tâm điểm thị trường đang hướng về những tín hiệu từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị chuyên đề ngân hàng thường niên tổ chức hôm nay 23/8 tại tiểu bang Wyoming.
Việc cắt giảm 25 điểm phần trăm lãi suất cơ bản trong tháng 7 được Chủ tịch Fed lý giải là sự điều chỉnh giữa kỳ. Tuy nhiên, ông Ray Attrill, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) nhận định, Chủ tịch Fed sẽ có cái nhìn “thoáng” về triển vọng chính sách tiền tệ mà không cần đưa ra cam kết về bất kỳ lộ trình lãi suất nào. Việc Chủ tịch Fed thực hiện chính sách tiền tệ dovish (ôn hòa) ra sao sẽ tác động tới các phản ứng thị trường, ông Attrill nói.
Các quan chức Fed cho rằng về việc cắt giảm lãi suất trong tháng 9 chắc chắn sẽ tác động xấu tới niềm tin của nhà đầu tư.
Ông David Plank, chuyên gia nghiên cứu của ANZ cho hay, tâm lý thị trường đã không được cứu vãn dù một số quan chức Fed đã lên tiếng phản đối việc tăng lãi suất.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ chốt phiên ở mức 98,222 so với các đồng tiền khác, tuột mốc 98,300 được thiết lập đầu tuần này.
Đồng yên Nhật Bản giao dịch ở mức 106,50 yên đổi được 1 USD, giảm nhẹ so với mức 106,36 yên đổi 1 USD phiên trước đó. Trong khi đó, đô la Australia giao dịch ở mức 1 AUD đổi 0,671 USD.
Giá dầu sáng nay sụt giảm do nhà giao dịch vẫn lo ngại về “sức khỏe” nền kinh tế toàn cầu và suy thoái kéo dài.
Giá dầu thô Mỹ đã tăng 0,31% lên mức 55,51 USD/thùng, trượt 0,6% so với phiên trước đó. Giá dầu Brent đã phục hồi nhẹ và giao dịch quanh mức 60,17 USD/thùng.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22/8 diễn biến trái chiều sau khi thị trường trái phiếu một lần nữa phát đi cảnh báo về một cuộc suy thoái có thể xảy ra.
Chỉ số Dow Jones đã “bốc hơi” 300 điểm và rơi vào vùng tiêu cực, trước khi tăng điểm trở lại và chốt phiên tăng 0,2%, tương đương 50 điểm. Ngược sóng với Dow Jones, hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đóng cửa giảm lần lượt 0,1% và 0,4%.
Tuy nhiên, theo công ty dữ liệu tài chính Refinitiv, cả ba chỉ số trên đều đang đi đúng hướng và có tuần giao dịch tích cực đầu tiên kể từ cuối tháng 7.
-
[Insight] Đã được giao thẩm quyền thì phải quyết định và chịu trách nhiệm -
EVN đề xuất tái cấu trúc để trở thành tập đoàn năng lượng mạnh, thích ứng thị trường điện cạnh tranh -
Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tư pháp -
Dồn lực cho kịch bản tăng trưởng GRDP chặng nước rút -
Đà Nẵng siết quản lý, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công -
Cần Thơ phấn đấu tăng trưởng 16,08% trong quý IV/2026 -
Hà Nội tìm động lực tăng trưởng mới từ nguồn nhân lực chất lượng cao
-
AEON Việt Nam mở rộng, tạo thêm việc làm và phát triển nhân lực địa phương -
Quảng Trị thành lập Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị” phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường số -
Kao Việt Nam kỷ niệm 30 năm hoạt động, ra mắt Chương trình “Tăng cường chăm sóc y tế” -
KORO Paper đầu tư công nghệ Valmet, nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành giấy tissue -
Atlantic - căn hộ Onsen nước biển đón xu hướng sống khỏe -
Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới

