-
Xuất nhập khẩu dịch vụ vượt 40 tỷ USD, nhập siêu dịch vụ 5,54 tỷ USD -
Tập đoàn thương mại bán lẻ hàng đầu Nhật Bản mở rộng đầu tư tại Đà Nẵng -
6 tháng đầu năm: Xuất khẩu 266,5 tỷ USD, riêng 5 nhóm hàng góp 167 tỷ USD -
Không để đứt gãy nguồn cung, kiểm soát tốt mặt bằng giá cả, chống găm giữ ngoại tệ -
Mở thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK để nhận hoàn tiền tới 1 triệu đồng -
Chỉ đạo mới về đảm bảo nguồn cung xăng dầu 6 tháng cuối năm 2026
VTV đã không dùng quyền phủ quyết
Trong một động thái mới nhất về vấn đề bản quyền EPL trong 3 mùa bóng 2013 - 2016, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan trong hệ thống truyền hình trả tiền.
![]() | ||
| VTV đã không dùng quyền phủ quyết trong liên doanh để từ chối tiếp nhận các gói EPL của Canal+ |
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn, nguồn tin từ cuộc họp cho biết, VTV vẫn đồng ý để K+ nhận chuyển giao từ đối tác Canal+ 2 gói độc quyền bản quyền truyền hình EPL trong các mùa bóng 2013 - 2016.
Tại cuộc họp, VTV đã yêu cầu trình bày phương án kinh doanh bảo đảm có hiệu quả và sau đó đi đến quyết định K+ sẽ phải chủ động làm việc chặt với Canal+ về quá trình chuyển giao. Riêng gói số 3 dành cho các trận đấu không phải giờ vàng ngày thứ Bảy, VTV đề nghị 2 đơn vị K+ và VTVcab cùng đàm phán để mua với giá hợp lý.
Bên cạnh đó, hai đơn vị khác của VTV là K+ và VTVcab cũng đã nhận được tín hiệu cho phép mua gói phát sóng thứ 3 (gồm 282 trận đấu còn lại của EPL) mà IMG chào mời. Với động thái này, “liên minh” các đài truyền hình Việt Nam chống độc quyền và nâng giá bản quyền truyền hình EPL coi như hoàn toàn tan vỡ.
Như vậy, VTV đã không dùng quyền phủ quyết trong liên doanh để từ chối tiếp nhận các gói EPL của Canal+.
Trước đó, ngày 10/6, Cục Quản lý phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có công văn gửi Ban điều hành Đàm phán bản quyền EPL, yêu cầu VTV có giải pháp xử lý bảo đảm hài hòa lợi ích của các đơn vị hoạt động truyền hình và lợi ích của người xem; báo cáo nội dung liên quan đến đàm phán EPL và việc K+ mua độc quyền EPL.
Công văn này cũng đề nghị VTV lưu ý rằng, việc phát sóng các chương trình thuộc EPL trên các kênh chương trình của VTV, trong đó có hệ thống K+, đều do VTV quyết định, bởi giấy phép sản xuất kênh chương trình được cấp phép cho VTV, không cấp cho các doanh nghiệp thuộc VTV.
Trao đổi với báo giới ngay sau khi kết thúc cuộc làm việc, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử cho biết, quan điểm chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông là VTV nên xem xét một cách thấu đáo về vấn đề gói bản quyền EPL nhằm phân chia sao cho hợp lý. Lãnh đạo VTV phải có trách nhiệm báo cáo đầy đủ để Bộ và Cục có ý kiến về việc này.
Đổ thêm tiền để mua bản quyền, K+ có tăng phí?
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, một lãnh đạo đài truyền hình cho biết, việc VTV “bật đèn xanh” cho K+ phát sóng EPL, mà không quan tâm đến lợi ích của người xem truyền hình, không quan tâm đến lợi ích của các đài khác trong Ban đàm phán là thiếu trách nhiệm.
Trong khi đó, nguồn tin từ K+ cho biết, sẽ không có chuyện chia sẻ các gói độc quyền EPL cho các nhà đài khác. Canal+ chưa bao giờ có quyền cấp phép lại bất kỳ quyền phát sóng EPL nào được cấp trong gói 1 và gói 2 (độc quyền phát sóng tất cả các trận đấu ngày Chủ nhật; tất cả các trận đấu sớm ngày Thứ Bảy bắt đầu vào 12h45…) cho bất kỳ đơn vị phát sóng nào khác trên lãnh thổ Việt Nam, ngoại trừ K+.
Như vậy, để trả tiền mua bản quyền EPL 3 mùa tới, hai bên liên doanh buộc phải góp thêm vốn. Với số tiền bản quyền EPL trong 3 mùa tới mà Canal+ thông báo cho K+ là 33,5 - 40 triệu USD, mỗi bên phải góp 50%, thì VTV sẽ phải đổ tiếp vào K+ khoảng gần 20 triệu USD.
Nếu K+ được phát sóng EPL theo như quyết định của VTV thì này sinh một vấn đề là, khoảng 500.000 thuê bao của K+ hiện nay có phải trả thêm phí thuê bao hay không?
Rõ ràng, đối với một doanh nghiệp đang thua lỗ hơn 1.300 tỷ đồng như dư luận nêu, thì việc gánh thêm khoản lỗ sau khi mua bản quyền 3 năm tới là một gánh nặng khó đỡ. K+ buộc sẽ phải cân nhắc bài toán kinh doanh xem có nên tăng phí thuê bao hay không và tăng ở mức bao nhiêu thì hợp lý.
Hữu Tuấn
-
Ford Ranger nâng cấp toàn diện, mở rộng lựa chọn cho khách hàng Việt -
Hơn 400 doanh nghiệp quốc tế hội tụ tại chuỗi triển lãm công nghiệp ở Hà Nội -
Cả nước tiêu thụ 800 triệu lít xăng E10 trong tháng 6/2026 -
Sau cột mốc 40.000 xe, MG tăng tốc đẩy mạnh thị phần tại thị trường Việt Nam -
Xuất khẩu điện tử cả năm 2026 dự báo tăng trưởng 15 - 20% -
Tháng Khuyến mại Hải Phòng 2026: Kích cầu tiêu dùng, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế -
Thương mại điện tử Việt đang ở ngưỡng phát triển mới: Sàn và nhà bán đều cần phải đầu tư
-
1
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng -
2
GDP tăng trưởng khá, quý II/2026 đạt 8,39%, 6 tháng vượt 8% -
3
Loạt thay đổi trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không -
4
TP.HCM khởi công cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, mở trục phát triển hướng biển
-
Công ty cổ phần đầu tư F88 thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - lần 3 -
Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) thông báo chào bán 16.100.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 2) -
Samsung tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt cải tiến sản xuất, nâng cao năng lực -
SeABank được Bộ Công an tặng Bằng khen về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc -
Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) thông báo chào bán 16.100.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 1) -
Công ty cổ phần đầu tư F88 thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - lần 2

