Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn từ trần
Xuân Hoa - 04/11/2014 22:09
 
Nguyên Phó thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Công Tạn đã từ trần ngày 1/11 tại Bệnh viện trung ương quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Tổ chức Lễ tang Thượng tướng Phùng Thế Tài cấp Nhà nước
Giáo sư Nguyễn Thiện Thành qua đời
Tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp
   
  Ông Nguyễn Công Tạn, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ  

Ông Nguyễn Công Tạn sinh năm 1935, quê ở xã Thái Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp ĐH Nông nghiệp, ông Nguyễn Công Tạn công tác trong ngành nông nghiệp, rồi chuyển sang chính trường với các chức vụ Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội năm 1983; Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội và Phó bí thư Thành ủy Hà Nội năm 1986.

Năm 1987, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, và sau đó làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tiên khi sáp nhập các Bộ Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm, Lâm nghiệp, Thủy lợi năm 1995.

Ông Tạn giữ chức vụ Phó thủ tướng từ năm 1997 đến 2002. Sau khi nghỉ hưu, ông đã thành lập ĐH Dân lập Thành Tây tại Hà Đông (Hà Nội) và dành nhiều thời gian quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp. Năm 2007, ông làm Chủ tịch doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề nông thôn. 

Hướng tới nền nông nghiệp 100 tỷ USD Hướng tới nền nông nghiệp 100 tỷ USD

(baodautu.vn) Nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn cho rằng, nếu tái cơ cấu thành công, những “quả đấm thép” sẽ giúp nông nghiệp Việt Nam tạo bước nhảy vọt mới, với giá trị GDP nông nghiệp có thể lên tới 100 tỷ USD mỗi năm. Cả nước mới có 5 DN nông nghiệp công nghệ cao Doanh nghiệp vẫn chê đầu tư nông nghiệp

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư