
-
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,2% sau 6 tháng năm 2025
-
Hà Nội: Xét xử nghiêm minh, đẩy nhanh tiến độ các vụ án lớn, phức tạp
-
Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nêu các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số
-
Hà Nội quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trong năm 2025
-
Ninh Bình giữ vững đà tăng trưởng, vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp -
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 16,1% sau 6 tháng năm 2025
![]() |
Ảnh minh họa (Nguồn: CNBC) |
Cổ phiếu Trung Quốc đại lục giảm điểm ngay những giờ đầu giao dịch, với chỉ số Shanghai Composite giảm 0,14% và chỉ số Shenzhen Composite cũng trượt nhẹ.
Chỉ số Nikkei 225 và Topix tại thị trường Nhật Bản lần lượt đi xuống 0,51% và 0,53%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 0,17%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,32%.
Chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,35%.
Nhà đầu tư tiếp tục theo sát diễn biến thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tiếp tục lập đáy mới khi giảm xuống mức 1,907% trong phiên 28/8 và kịp hồi nhẹ để chốt phiên ở mức 1.9262%.
Ngày 28/8, chênh lệch lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 2 năm tăng lên. Hiện tượng đường cong lợi suất đảo ngược tiếp tục duy trì với lợi suất kỳ hạn 10 năm và 2 năm đứng ở mức tương ứng 1,4485% và 1,488%.
Diễn biến thương chiến Mỹ - Trung đang đè nặng tâm lý nhà đầu tư, với lo ngại các đòn trả đũa thuế quan gia tăng và triển vọng kinh tế toàn cầu u ám.
Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng lên 98.171 so với mức 98.0 hồi đầu tuần. Đồng yên Nhật Bản giao dịch ở mức 105,90 JPY đổi 1 USD, tăng giá so với mức 106,2 JPY “ăn” 1 USD lúc đầu tuần.
Giá dầu trên thị trường châu Á đã sụt giảm sáng nay 29/8. Giá dầu thô Brent kỳ hạn giao sau giảm 0,66% về mức 60,09 USD/thùng, trong khi giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ tăng 0,39% lên 55,56 USD/thùng.
Chứng khoán Mỹ phiên 28/8 lấy lại sắc xanh nhờ lực kéo của hai nhóm cổ phiếu ngân hàng và năng lượng.
Cổ phiếu các ngân hàng lớn đều lên điểm, với cổ phiếu ngân hàng Wells Fargo tăng 2% và Bank of America tăng 1,7%.
Cổ phiếu năng lượng ghi nhận mức tăng mạnh nhất nhờ giá dầu thô tăng 1,8% sau khi chính phủ Mỹ công bố dự trữ dầu mỏ giảm so với tuần trước. Đáng chú ý, cổ phiếu của “ông lớn” năng lượng Cimarex tăng vọt 9,7%.
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones chốt phiên ở mức 26.036.10, tăng 258,20 điểm, tương đương 1%. Chỉ số S&P 500 nhích 0,7% lên 2.887,94 điểm, còn Nasdaq Composite lên điểm 0,4% và đóng cửa giao dịch ở mức 7,856,88 điểm. Cổ phiếu của hai tập đoàn năng lượng hàng đầu Mỹ là Chevron và Exxon Mobil góp công lớn vào mức tăng Dow Jones khi lần lượt tăng điểm 0,8% và 0,7%.
Nhà đầu tư thận trọng đề phòng rủi ro, nhưng sẽ tận dụng nếu có cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực bị ảnh hưởng do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sụt giảm, Quincy Krosby, chuyên gia nghiên cứu thị trường tại công ty Prudential Financial nhận định.
-
Ninh Bình giữ vững đà tăng trưởng, vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp -
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 16,1% sau 6 tháng năm 2025 -
Bỏ room tín dụng: NHNN và ngân hàng thương mại nói gì? -
Hà Nội: Tăng hiệu lực, nâng chất lượng hoạt động HĐND trong giai đoạn mới -
Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cũ nghỉ chế độ, bàn giao nhiệm vụ cho Chủ tịch mới -
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Chính sách phải đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm -
Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp xúc cử tri tại xã An Minh, tỉnh An Giang
-
Vietnam Airlines thông báo phát hành 900 triệu cổ phiếu ra công chúng
-
SeABankers Vì trẻ thơ - Một thập kỷ yêu thương khởi nguồn từ trái tim
-
Năm thứ hai liên tiếp, VPBank nhận giải thưởng “Dịch vụ ngân hàng ưu tiên xuất sắc nhất Việt Nam”
-
Cảng quốc tế Long An tạo ấn tượng mạnh mẽ tại Asean Ports & Logistics 2025
-
Xác lập mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến 2045
-
Megan Holdings chính thức trở thành Đại lý phân phối dự án Sun Elite City