Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Nhà đầu tư phản ánh có hiện tượng kích động gây rối tại trạm thu giá BOT Ninh An
Bảo Như - 04/11/2017 18:45
 
Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa cho rằng đã có hiện tượng kích động gây mất trật tự, ách tắc giao thông tại trạm thu giá dịch vụ Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa trong vài ngày gần đây.
Xe ùn ứ tại trạm thu phí BOT Ninh An trên quốc lộ 1, ở xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vào ngày 2/11/2017 trong khi chờ tài xế một số xe ở địa phương trả phí qua trạm này bằng tiền mệnh giá nhỏ. Ảnh: Tuoitre
Xe ùn ứ tại trạm thu phí BOT Ninh An trên quốc lộ 1, ở xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vào ngày 2/11/2017 trong khi chờ tài xế một số xe ở địa phương trả phí qua trạm này bằng tiền mệnh giá nhỏ. Ảnh: Tuoitre

Theo đại diện Công ty cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hòa, hiện tượng ùn tắc giao thông, mất trật tự tại khu vực trạm thu giá dịch vụ Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) trong 2 -3 ngày trở lại đây, có dấu hiệu bị kích động bởi một cá nhân cư trú gần trạm thu giá.

Cá nhân này thực hiện hành vi trả tiền lẻ và tự quay video clip rồi phát tán trên mạng xã hội với một số thông tin không đúng sự thật như trạm thu phí đặt sai vị trí, thu trong vòng 25 năm để hoàn vốn cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

Hiện Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng, trong đó có Công an thị xã Ninh Hòa và đề nghị can thiệp.

Được biết, vào đầu tháng 11/2017, Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã có thông báo về việc giảm phí cho nhiều loại xe qua trạm thu giá dịch vụ Ninh An.

Nhà đầu tư dự án BOT này hoàn toàn "đồng tình với chủ trương giảm phí" và thống nhất với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh Khánh Hòa giảm 100% phí qua trạm vừa nêu cho chủ nhiều loại xe ở các xã giáp trạm. 

Cụ thể là giảm toàn bộ phí cho các xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt chở khách công cộng ở các xã Ninh Lộc, Ninh Quang và phường Ninh Hà đều thuộc thị xã Ninh Hòa. 

Các xe vệ sinh môi trường hoạt động công ích, không thuộc các đơn vị kinh doanh cũng được giảm toàn bộ phí qua trạm BOT Ninh An.

Đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa, cho biết hiện sở đang đề nghị thị xã Ninh Hòa lập danh sách các xe được giảm phí để trình Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ làm các thủ tục, thực hiện.

Trước đó, trong các ngày 1- 2/11, xuất một nhóm lái xe cứ chạy vòng đi vòng lại qua trạm thu phí BOT Ninh An nhiều lần trong ngày và trả phí bằng tiền lẻ. Hành vi trên đã làm ùn ứ giao thông cục bộ nhiều lần, có lúc xe ùn ứ nhiều nhất trên một làn đường kéo dài tới khoảng 1,5km. 

Một trong các tài xế trả tiền lẻ qua trạm thu phí BOT Ninh An cho biết trạm thu phí này đặt không hợp lý nên dùng tiền lẻ qua trạm để phản đối.

Được biết, trạm Ninh An được Bộ GTVT chấp thuận Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa – nhà đầu tư  thu giá dịch vụ trong thời gian 14 năm 5 tháng để hoàn vốn Dự án xây dựng công trình mở rộng quốc lộ 1 đoạn Km1374+525 đến Km1392 và Km1405 đến Km1425, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT. Khoảng cách giữa trạm Ninh An đến 2 trạm lân cận là trạm Đèo Cả và trạm Cam Thịnh đảm bảo đủ khoảng cách tối thiểu 70 km.

Công ty cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa  khẳng định, Dự án này được Bộ GTVT phê duyệt đúng trình tự thủ tục, trạm thu phí đặt đúng vị trí theo các văn bản pháp luật quy định. Việc xây dựng và thu phí của dự án tuân thủ đúng chế độ chính sách pháp luật hiện hành của Nhà nước.  

Sớm xóa bỏ bất cập các trạm BOT giao thông
Bộ GTVT đang nghiên cứu, đưa ra chính sách chung nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, DN và người dân.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư