
-
Tổng thống Trump đột ngột chấm đứt đàm phán thương mại với Canada
-
ECB có khả năng tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất khi lạm phát đã ổn định ở mức dưới 2%
-
Mỹ, Trung Quốc đã xác nhận nội dung chi tiết của thỏa thuận thương mại
-
Kinh tế Mỹ suy giảm 0,5% trong quý I/2025
-
Thị trường M&A Nhật Bản lập kỷ lục giao dịch 232 tỷ USD -
Tổng thống Trump: Chiến sự Trung Đông đã chấm dứt, Mỹ - Iran sẽ đàm phán tuần tới
![]() |
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Ảnh: AFP |
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản trượt 0,15% trong khi chỉ số Topix giảm 0,44%. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hôm nay 27/4 tuyên bố tiếp tục thực hiện ổn định chính sách tiền tệ, đồng thời cơ quan này hạ dự báo lạm phát năm tài khóa 2021 xuống còn 0,1%, từ mức 0,5% ước tính hồi tháng 1.
Tình hình dịch Covid-19 nóng lên tại Nhật Bản cũng đã tác động xấu đến chứng khoán. Nhiều vùng tại Nhật Bản như Tokyo và Osaka đang áp dụng tình trạng khẩn cấp mới nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong chiều nay cũng rớt nhẹ 0,15%, trong khi chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng "đỏ sàn" với chỉ số Shanghai Composite giảm 0,54% và chỉ số Shenzhen Component để mất 0,653%.
Cổ phiếu của HSCB chiều nay tăng 2,66% sau ước tính lợi nhuận trước thuế quý I/2021 của tập đoàn này tăng vượt dự báo. Trước thời điểm công bố lợi nhuận quý I/2021, cổ phiếu HSBC chỉ nhích nhẹ 0,44%.
Phần lớn doanh thu của HSBC đến từ châu Á. Lợi nhuận trước thuế quý I của tập đoàn này tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 5,8 tỷ USD. Con số này vượt xa dự báo trung bình của giới phân tích.
Dù lợi nhuận trước thuế quý I tăng vọt, nhưng doanh thu của HSBC lại sụt giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt gần 13 tỷ USD. Kết quả này phản ánh tác động của lãi suất thấp, HSBC lý giải.
Cũng trên sàn Hong Kong, cổ phiếu của "đế chế" giao hàng Trung Quốc Meituan tăng 2,49%, dù Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc hôm qua 26/4 thông báo công ty này đang bị điều tra về hành vi độc quyền. Phía Meituan khẳng định, công ty này sẽ "chủ động phối hợp điều tra với Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc và nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu liên quan". Meituan cũng cho biết hoạt động kinh doanh của công ty này vẫn diễn ra bình thường.
Tại Ấn Độ, nơi mà làn sóng Covid-19 thứ 2 đang dồn hệ thống y tế vào chân tường, nhà đầu tư đang dò dẫm mua vào. Chỉ số Nifty 50 của Ấn Độ vẫn ngược dòng khu vực và ghi nhận mức tăng 0,44% trong khi chỉ số BSE tăng sát nút 0,41%.
Washington Post đưa tin chiều nay rằng Ấn Độ ghi nhận 323.144 ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 24 giờ qua, giảm 10% so với ngày trước đó. Con số này đánh dấu ngày thứ 6 liên tiếp Ấn Độ lập kỷ lục thế giới về số ca nhiễm Covid-19 trong ngày.
Chỉ trong một vòng tháng qua, số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Ấn Độ tăng gấp 8 lần còn số ca tử vong tăng gấp 10 lần. Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ hôm 25/4 cán mốc 16,96 triệu người và số ca tử vong đã lên tới 192.311 người.
Chứng khoán Hàn Quốc chiều nay cũng "nhuốm đỏ" với chỉ số Kospi trượt 0,32%. Trên thị trường Australia, chỉ số S&P/ASX 200 cũng rớt 0,33%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,16%.
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, hai trong ba chỉ số lớn đêm qua lập đỉnh. Chỉ số S&P 500 đêm qua tăng 0,18% và đóng cửa ở mức kỷ lục 4.187,62 điểm trong khi Nasdaq Composite cũng lập đỉnh với 14.138,78 điểm, tăng 0,87%. Trái lại, Dow Jones để mất 61,92 điểm về mức 33.981,57.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tiếp tục trượt về 90,966, sau khi giảm còn 91,2 trong tuần trước. Đồng yên Nhật cũng rớt giá và quy đổi 108,27 JPY/USD so với mức 107,5 JPY/USD ghi nhận tuần trước, trong khi đô la Australia lên giá so với hôm qua và trao tay 1 AUD/0,7786 USD.
Dầu mỏ giao dịch theo giờ châu Á chiều nay nhích giá. Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 0,46% lên 65,95 USD/thùng, còn giá dầu thô giao sau của Mỹ tăng 0,5% lên 62,22 USD/thùng.

-
Thị trường M&A Nhật Bản lập kỷ lục giao dịch 232 tỷ USD -
Tổng thống Trump: Chiến sự Trung Đông đã chấm dứt, Mỹ - Iran sẽ đàm phán tuần tới -
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi không biến thương mại thành vấn đề chính trị hoặc an ninh -
Chủ tịch Fed: Không nên vội giảm lãi suất, cần phải chờ đánh giá tác động thuế quan -
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh, S&P 500 gần chạm kỷ lục khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt -
Chủ tịch Fed sắp phải giải trình trước Quốc hội về quyết định giữ nguyên lãi suất -
Thành phố Huế sẽ quảng bá hình ảnh tại Hội chợ Thương mại Việt - Lào
-
1 Huy động 50.600 tỷ đồng vốn tư nhân để xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM
-
2 Quốc hội quyết định lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
-
3 Quốc hội chính thức luật hóa Nghị quyết 42, “chốt” quyền thu giữ tài sản đảm bảo của tổ chức tín dụng
-
4 Vingroup được cấp phép khoan khảo sát địa chất dự án metro nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ
-
Gỡ “nút thắt” cho ngành môi giới bất động sản, Meey Group tiếp tục được vinh danh tại VARS Awards 2025
-
Uuviet Solutions và Innoci tại Vietbuild 2025: Hành trình tái định nghĩa phong cách sống với phòng tắm chuẩn 5 sao
-
Bệ phóng thành công - Cú hích bứt tốc: Yên Bình K-Town vào Giai đoạn 2 với khí thế “chiến binh”
-
Tôn vinh doanh nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo tiêu biểu năm 2025
-
VPBank ghi dấu ấn truyền thông và tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ với VPBank K-Star Spark in Vietnam
-
Nagakawa (NAG): 16 năm đồng hành kiến tạo giá trị cùng HNX