Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
"Sóng dữ" Covid-19 tại Ấn Độ dội vào thị trường chứng khoán, dầu mỏ châu Á
Lê Quân - 26/04/2021 21:26
 
Dịch Covid-19 diễn biến xấu tại Ấn Độ khiến các nhà giao dịch chứng khoán và dầu mỏ châu Á chùn tay trong ngày giao dịch đầu tuần 26/4.
“Sóng dữ” Covid-19 tại Ấn Độ dội đến chứng khoán, giá dầu châu Á. Ảnh tư liệu: AFP
"Sóng dữ" Covid-19 tại Ấn Độ dội đến chứng khoán, giá dầu châu Á. Ảnh tư liệu: AFP

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản hôm nay đóng cửa tăng 0,36% lên 29.126,23 điểm trong khi chỉ số Topix nhích 0,17% và kết thúc ngày giao dịch ở mức 1.918,15 điểm. Trên thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng cao hơn với 0,99% lên mức 3.217,53 điểm.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục chiều nay đóng cửa trong sắc đỏ, với chỉ số Shanghai Composite để mất 0,95% còn 3.441,17 điểm và chỉ số Shenzhen Component trượt 0,888% xuống 14.224,45 điểm. Thị trường Hong Kong cũng nhuốm đỏ với chỉ số Hang Seng trượt 0,4%, tính đến giờ giao dịch cuối ngày.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 đóng cửa giảm 0,21% xuống 7.045,60 điểm. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) vẫn nhích 0,48%.

Giữa "cơn sóng dữ" Covid-19 làm rung chuyển thị trường Ấn Độ, chỉ số Nifty 50 sau nhiều phiên lao đao, chiều nay đạt mức tăng khoảng 1,2%, trong khi chỉ số BSE Sensex tăng 1,26%.

Tình hình Covid ở Ấn Độ vẫn diễn biến phức tạp khi quốc gia 1,3 tỷ dân này tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm trong ngày tăng một cách kinh ngạc, với hơn 350.000 ca nhiễm mới trong ngày 26/4.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cho biết họ sẽ hỗ trợ khẩn cấp nguyên liệu thô cần thiết để Ấn Độ sản xuất vaccine Covid-19. Phản ứng này của Mỹ diễn ra sau khi Anh, Pháp, và Đức cùng cam kết viện trợ Ấn Độ chống dịch vào cuối tuần qua.

Dầu mỏ giao dịch theo giờ châu Á chiều nay trượt giá. Dầu thô Brent giao kỳ hạn trượt giá 1,09% xuống 65,39 USD/thùng trong khi dầu thô giao sau của Mỹ rớt giá 1,11% còn 61,45 USD/thùng.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác giảm về 90,819, so với mức 91,2 ghi nhận trước đó. Đồng yên Nhật trượt giá và trao tay 107,75 JPY đổi 1 USD, từ mức 107,5 JPY/USD vào cuối tuần trước, trong khi đô la Australia nhích giá lên 1 AUD đổi 0,7778 USD, so với mức 1 AUD/0,7732 USD thiết lập trước đó.

Nikkei 225 rớt mạnh nhất thị trường chứng khoán châu Á
Các chỉ số chứng khoán lớn tại châu Á - Thái Bình Dương biến động trái chiều trong ngày giao dịch 20/4 khi Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay cơ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư