Thứ Bảy, Ngày 28 tháng 03 năm 2026,
Nhiều tiềm năng, Gia Lai cần định hình sản phẩm du lịch đặc trưng để phát triển
Nguyễn Toàn - 27/03/2026 22:22
 
Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai hội tụ nhiều tiềm năng, triển vọng để phát triển du lịch. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, tỉnh cần tìm giá trị đặc trưng, nổi trội để phát triển.
ông Châu Ngọc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, tỉnh sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú đặt ra yêu cầu tổ chức lại
Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, sau sáp nhập, tỉnh sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú nhưng đặt ra yêu cầu tổ chức lại.

Chiều 27/3/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và triển vọng”.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Châu Ngọc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, tỉnh sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú với Biển - Núi - Cao nguyên - Di sản văn hóa và 134 km bờ biển với nhiều danh lam thắng nổi tiếng.

Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với ngành du lịch đó là sẽ tổ chức lại không gian du lịch theo trục liên kết - theo dòng sản phẩm - theo thị trường; không chỉ quảng bá từng điểm đến, mà xây dựng hình ảnh điểm đến tổng thể, thống nhất, có bản sắc rõ ràng, mang nét riêng và nâng tầm vị thế du lịch Gia Lai trong giai đoạn mới.

“Tỉnh Gia Lai xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển kinh tế, định hướng phát triển du lịch đến năm 2030 theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và giàu bản sắc; lấy văn hóa, thiên nhiên và con người làm nền tảng; lấy chuyển đổi số và liên kết vùng làm động lực; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế du lịch với bảo tồn môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân”, ông Tuấn cho biết.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thẳng thắn nhìn nhận rằng, du lịch Gia Lai vẫn chưa phát huy hết tiềm năng vốn có, chưa tạo được sự bứt phá tương xứng.

Đánh giá về cơ hội du lịch của địa phương, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định, Gia Lai - vùng đất giàu bản sắc đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và vận hội lớn, từ giai đoạn “khai thác tiềm năng” sang giai đoạn tạo lập giá trị và định vị thương hiệu".

ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch
Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng Gia Lai hoàn toàn có cơ sở để trở thành trung tâm du lịch mới của khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ.

Theo đó, với lợi thế hội tụ giữa đại ngàn Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, Gia Lai sở hữu hệ sinh thái du lịch độc đáo kết hợp hài hoà giữa rừng biển văn hoá lịch sử tạo nên tiềm năng khác biệt.

Song Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng chỉ ra, vấn đề đặt ra là, để phát huy tối đa tiềm năng và hiện thực hóa khát vọng đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, làm thế nào để tạo ra sự khác biệt, bền vững và có sức cạnh tranh dài hơn thì để phát triển du lịch Gia Lai trong kỷ nguyên mới cần tập trung vào các trọng tâm.

Đó là, định hướng Gia Lai thành điểm đến khác biệt; cần tổ chức lại không gian phát triển; tập trung vào 4 trụ cột chiến lược (gồm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm bản địa; du lịch khám phá, mạo hiểm, thể thao; du lịch nông nghiệp, cà phê); đầu tư hạ tầng và chuyển đổi số; tăng cường liên kết vùng và xúc tiến quảng bá; thu hút đầu tư chiến lược.

“Với định hướng đúng đắn và sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Gia Lai hoàn toàn có cơ sở để trở thành trung tâm du lịch mới của khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của du lịch Việt Nam”, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng rằng, trong tương lai gần, Gia Lai sẽ không chỉ là điểm đến, mà còn là trải nghiệm khác biệt - nơi đại ngàn chạm biển xanh, nơi văn hóa và thiên nhiên hòa quyện.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel đề cập, sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai cần xác định đặc trưng, đặc thù của vùng đất mới.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel
Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel gợi ý Gia Lai cần nhanh chóng xây dựng "căn cước văn hóa".

“Làm sao để du lịch phát triển, thì cần xây dựng lập tức ngay bây giờ tránh việc sáp nhập hành chính mà không sáp nhập văn hóa, định hình nên sản phẩm văn hóa đặc trưng, căn cước văn hóa đặc trưng của Gia Lai mới”, ông Kỳ gợi ý.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vietravel cho rằng, tỉnh Gia Lai có rất nhiều giá trị văn hóa, tuy nhiên để giá trị văn hóa có thể pha trộn lại, cần phải tìm cái đặc trưng để lựa chọn, xác định giá trị văn hóa nổi trội để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng.

Ông Kỳ cũng cho biết, doanh nghiệp sẵn sàng tài trợ toàn bộ chi phí cho tỉnh Gia Lai làm đề án để xác định giá trị văn hóa nổi trội để đó xác định sản phẩm du lịch nổi trội. Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẵn sàng đồng hành với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xây dựng hệ quy chiếu văn hóa của Việt Nam đương đại, từ đó lan tỏa sang các doanh nghiệp khác để cùng làm giàu lên giá trị văn hóa của Việt Nam, trở thành kinh tế văn hóa thực sự.

Trong không khổ diễn đàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Quảng Ngãi tiến hành ký kết Bản ghi nhớ liên kết phát triển sản phẩm du lịch “Gió đại ngàn - Sóng biển xanh”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai ký kết hợp tác xúc tiến đầu tư, xây dựng sản phẩm, thúc đẩy khách du lịch đến tỉnh Gia Lai với Công ty Saigontourist, Hanoitourist và Vietravel.
Gia Lai đón tàu khách du lịch quốc tế trong Tuần lễ Năm Du lịch quốc gia
Tàu du lịch Noble Caledoni - Island Sky vừa cập cảng Quy Nhơn mang theo 180 thuyền viên và du khách ghé thăm các địa điểm du lịch tại Gia Lai.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư