-
Điểm hẹn Giáng Sinh rộn ràng tại ROX Living Hồng Lĩnh -
Bộ trưởng Nội vụ làm rõ thời điểm đề xuất 5 bảng lương mới -
Tạo hành lang pháp lý để thu hút và giữ chân nhân lực tinh hoa -
Phê duyệt Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ -
Lấy ý kiến nhân dân khi điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính -
Phê duyệt quy hoạch bãi xe ngầm đầu tiên trong khu phố cổ Hà Nội
| TIN LIÊN QUAN | |
| Xúc động hình ảnh GS Ngô Bảo Châu dạy học cho trẻ em nghèo | |
| Sa Pa, Bát Xát tuyết phủ trắng | |
| Độc đáo chợ phiên Bắc Hà (P2) | |
| Độc đáo chợ phiên Bắc Hà | |
Mặc dù là một huyện còn gặp nhiều khó khăn nhưng công tác giáo dục và nâng cao chất lượng dạy học được quan tâm và đặt lên hàng đầu đối với những người con của mảnh đất trên là trời, dưới là đá này. Những năm gần đây, người dân Xí Mần nói chung và trẻ em xã Chế Là nói riêng đã phần nào bớt khó khăn trong việc học cái chữ nhờ những chương trình từ thiện của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.
Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với những đứa trẻ đang học vỡ lòng ở xã Chế Là vài năm trở lại đây, cứ mỗi dịp tết đến, xuân về hay khai giảng, các em lại được nhận được những món quà động viên đây ý nghĩa từ hai doanh nghiệp đỡ đầu của huyện là Công ty cổ phần Him Lam và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn ghi lại những hình ảnh đầy cảm động của những đứa trẻ chân trần leo vách đá cắp sách tới trường trong dịp đầu năm học mới
|
Là một xã miền núi vô cùng khó khăn, những đứa trẻ ở Chế Là không chỉ có mỗi việc cắp sách tới trường như những đứa trẻ ở miền xuôi. Hàng ngày các em phải phụ giúp gia đình trong việc thu hái và gieo trồng nông sản | ||
|
Hầu hết người dân ở Chế Là đều là người Mông, do hoàn cảnh địa lý và thói quen sinh hoạt nên đời sống người dân nơi đây phần lớn đều thiếu thốn | ||
|
Nhờ sự động viên, giúp đỡ của các thầy cô giáo cắm bản, nhiều gia đình và trẻ em ở Chế Là đã quyết tâm học cho được cái chữ dù bụng có đói, chân có bị đá cứa vì thiếu những vật dụng nhỏ nhất là những đôi giầy, dép. | ||
|
Một phần do thói quen sinh hoạt, phần do thiếu thốn nên nhiều đứa trẻ đến lớp với những đôi chân trần chai sạn. | ||
|
Điểm trường này có 3 lớp, gồm 35 học sinh đều là người dân tộc Mông ở địa bàn thuộc vào loại khó khăn nhất huyện Xín Mần, Hà Giang. | ||
|
Nhờ công tác vận động tốt nên tỉ lệ học sinh đến trường ở Chế Là khá cao, tình trạng học sinh bỏ học gần như đã không còn | ||
|
Một điểm trường của xã Chế Là | ||
|
Lớp học tranh tre nhưng không ngăn được quyết tâm của thày và trò của vùng cao nguyên đá | ||
|
Những đôi mắt trong veo của những đứa trẻ sinh ra trên đá | ||
|
Ánh mắt hân hoan vì đã từ lâu các em không còn phải lội suối đến trường nhờ cây cầu được xây dựng bằng tấm lòng hảo tâm của doanh nghiệp | ||
|
Bữa cơm tối có thể chẳng đủ no cho tuổi thơ các em vùng cao nguyên đá, nhưng bếp lửa như hun đúc ý chí học cái chữ để thoát nghèo, để góp phần phủ xanh cao nguyên đá khô cằn trong tương lai của các em |
Quang Thái
-
Phê duyệt Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ -
Hà Nội hoàn tất công tác chuẩn bị khởi công Khu đô thị thể thao Olympic -
Lấy ý kiến nhân dân khi điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính -
Phê duyệt quy hoạch bãi xe ngầm đầu tiên trong khu phố cổ Hà Nội -
Lộ trình giảm dần lượng đường trên sản phẩm Vinamilk -
Thưởng Tết cán bộ, công chức được chi từ quỹ 10% tổng quỹ lương -
Hà Nội đánh giá, phân hạng 74 sản phẩm OCOP năm 2025
-
Dấu ấn See The Light: Kết nối 40.000 tri âm bằng xúc cảm -
Cổ phiếu chứng khoán đang ở định giá hấp dẫn -
Schneider Electric khai trương Phòng Thí nghiệm Hệ thống Năng lượng -
TH tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain truy xuất nguồn gốc -
Số hóa: Động lực cho chuyển đổi bền vững -
Cargill Việt Nam: 30 năm bền bỉ phụng sự cộng đồng












