
-
Hà Tĩnh: Khánh thành Bến cảng số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt
-
Hải Phòng được phong tặng danh hiệu “Thành phố Anh hùng”
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản
-
Chuyển đổi Trường Đại học dân lập Phương Đông sang loại hình trường đại học tư thục
-
Quảng Ngãi thống nhất dừng triển khai dự án khu đô thị 3.800 tỷ đồng -
Việt Nam và Nhật Bản gia tăng hợp tác về công nghệ cao, chuyển đổi xanh, bán dẫn
Cho thuê đầm sen chụp ảnh
Mỗi ngày cuối tuần từ đầu tháng 6, các chủ đầm sen ở Hồ Tây (Hà Nội) có thể "đút túi" tiền triệu từ dịch vụ cho thuê chỗ chụp ảnh, trông xe...
Theo đó, mỗi khách vào đầm chụp hình sẽ phải trả khoản phí từ 20.000 - 30.000 đồng, cộng thêm tiền gửi xe máy 5.000 đồng/chiếc, xe ô tô 40.000đồng/chiếc... Ngoài ra, những dịch vụ đi kèm theo đó cũng đắt hàng. Mỗi bông sen "ngậm" loại trà ngon được chủ đầm bán với giá 25.000 đồng/bông; nước dừa có giá 30.000 đồng/quả; bánh mỳ patê và trứng cỡ lớn khoảng 20.000 đồng, loại nhỏ 15.000 đồng.
Hoa sen ở đây được hái và bán ngay tại cửa vào với giá 50.000 - 70.000 đồng/10 bông, trong khi nếu mua ở hàng rong trên đường, giá chỉ khoảng 30.000 đồng. Không chỉ vậy, có lúc cao điểm, khách hàng cũng khó mua do hết hoa, có khách phải mua với giá 20.000 đồng/bông làm phụ kiện chụp hình. Nếu khách nào "vô tình" ngắt lá sen sẽ bị phạt đến 20.000 đồng/lá.
Trà chanh, mía đá ngày nắng nóng 38-40°C
Những ngày nắng nóng 38-40oC như tháng 5 vừa qua là thời điểm các hàng nước mía, trà chanh dễ dàng kiếm bạc triệu mỗi ngày.
Giá mỗi cốc trà đá khá rẻ, tùy theo quán, có quán chỉ 2.000 đồng/cốc, có quán là 5.000 đồng/cốc; từ 10.000 – 15.000 đồng/cốc, nhưng với số lượng khách tăng đột biến vào những ngày nắng nóng, đã khiến cho nhiều chủ hàng có thể kiếm cả triệu đồng tiền lãi chỉ trong một buổi tối khi lượng khách lên đến vài trăm.
Một số khu vực trở thành tụ điểm trà chanh ở Hà Nội như phố Nhà chung (Hoàn Kiếm), Ngã tư Sở (Thanh Xuân), ven hồ Đền Lừ (quận Hoàng Mai)...
Tương tự, với mặt hàng nước mía, dù giá tại các cửa hàng ven đường dao động từ 8.000 - 12.000 đồng/cốc song với giá nguyên liệu mua vào 15.000 đồng/cây, mỗi cây có thể làm được 3 cốc nước mía (cho nhiều đá và thêm nước), giá là 40.000 đồng, như vậy lãi khoảng 25.000 đồng/cây.
Với các quán bán khoảng 30 – 40 cây mía/ngày thì mức lãi cho một ngày dịp nắng nóng cao điểm đã cả triệu đồng.
Sửa điều hòa ngày nắng nóng
Cứ vào tầm tháng 5-6 khi thời tiết xuất hiện các đợt nắng nóng bất thường, dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng điều hòa lại tấp nập khách. Những người làm dịch vụ này có thể thu bạc triệu mỗi ngày; ngoài ra họ còn giở nhiều chiêu để "móc túi" khách hàng.
Thường thì những ngày đầu mùa nóng, dân làm nghề bảo dưỡng, lắp đặt làm việc không có ngày nghỉ bởi nhu cầu của khách cao.
Giá lắp đặt, bảo dưỡng máy lạnh, máy điều hòa cơ bản vào khoảng 300.000 - 500.000 đồng. Trừ chi phí vật tư, nhân viên lắp đặt, bảo dưỡng máy điều hòa có thể lãi từ 150.000 - 300.000 đồng/máy.
Trung bình một ngày 2 người có thể bảo dưỡng được 8 - 10 máy điều hòa, lắp đặt thì ít hơn. Trừ bỏ hết chi phí đi mỗi ngày 1 nhóm 2 người cũng có thể kiếm được khoảng một triệu đồng/người.
Ngoài việc kiếm tiền công, nhiều thợ lắp đặt điều hòa còn dựa vào việc các gia đình đang cần phải lắp đặt, bảo dưỡng ngay để bày ra các chiêu “móc” túi khách hàng.
Khoản “ăn ra” của lắp đặt điều hòa cao hơn nhiều so với khoảng “ăn ra” của bảo dưỡng. Nếu ai khéo léo, tiền “ăn ra” từ lắp đặt còn cao gần bằng tiền công chính đã thỏa thuận với khách hàng. "Chiêu" thường thấy nhất hay áp dụng là ăn gian về chiều cao để tăng thêm tiền dây, ống dẫn. Cụ thể, chiều cao chỉ 3m nhưng nói 4,5m, mà giá của ống dẫn khoảng 160.000 - 250.000 đồng/m.
Tuy nhiên, không phải với khách hàng nào cũng ăn gian được tới hàng mét ống như vậy, thường chỉ “nói tăng” lên được 0,5m. Riêng với dây, dân làm nghề chỉ ăn chênh lệch giá, mua loại 7 - 8 thì nói lên 9 - 10 chứ không “ăn ra” được chiều dài.
Cho thuê vườn hoa cải
Tháng 10, 11 Dương lịch, hoa cải vàng ven sông đã bắt đầu khoe sắc, đây cũng là mùa cưới nên các hộ trồng cải ven sông Hồng được dịp "hốt bạc" nhờ cho thuê vườn hoa cải chụp ảnh.
Một số các khu vực ngoại thành Hà Nội như: Thạch Bàn, Kim Sơn, Liên Hà, An Lạc (Trâu Quỳ)… là nơi có vườn cải đẹp nhất. Mỗi khách hàng muốn vào vườn chụp ảnh phải trả cho chủ vườn từ 5.000 - 10.000 đồng, tuy nhiên, những năm gần đây nhận thấy nhu cầu của khách hàng quá lớn, lại cập dập vào dịp cuối tuần nên nhiều chủ vườn "hét" giá tới 30.000 đồng/khách. Thậm chí, có những chủ ruộng có hoa nở rộ, còn "chém đẹp" với mức 50.000/người. Khách phải trả đầy đủ tiền trước khi xuống ruộng.
Ngoài các bạn trẻ, các cặp uyên ương cũng rủ nhau tới chụp ảnh cưới. Giá cho dịch vụ ấy thường cao hơn gấp nhiều lần chụp thường, khoảng từ 200.000 - 300.000 đồng/lượt. Nếu gặp khách sộp có thể hét giá 500.000 đồng.
Với các chủ ruộng hoa cải, nếu chỉ trồng rau để bán và thu hạt thì 6 sào rau giỏi lắm mỗi mùa kiếm được 1 triệu đồng, tuy nhiên chuyển sang kinh doanh dịch vụ chụp ảnh hoa cải, mỗi ngày chủ ruộng cũng đã thu được tới 500.000 - 600.000 đồng.
Cao điểm cuối tuần có chủ ruộng hoa có thể tiếp đến 40 - 50 khách, thu về bạc triệu dễ dàng.
Khắc dưa hấu chơi Tết
Đã nhiều năm nay, cứ bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp nhóm thợ mộc quê Nam Định lại ngừng việc khắc gỗ để chuyển sang khắc dưa hấu bán dịp Tết tại đường Phan Văn Trị phường 15, Gò Vấp, TP.HCM.
Nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả triệu đồng để sở hữu 3 trái dưa (60kg) và khắc bộ tam đa Phúc, Lộc, Thọ.
Những ngày này nhóm thợ phải làm việc bắt đầu từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm. Không tính lời từ việc bán dưa, chỉ tính riêng tiền khắc chữ, cây, hoa… thì mỗi ngày một thợ cũng thu nhập lên tới hàng triệu đồng. Chỉ với phép tính đơn giản cứ 10-15 phút một trái thì thu được 50.000 ngàn đồng. Chỉ tính mỗi thợ làm 8 tiếng/ngày cũng thu được gần 2 triệu đồng.
Khách hàng tới mua dưa hấu rất đông, từ ngày 23 đến ngày 27 Tết. Giá tiền công là 30.000 đồng/sản phẩm khắc trên dưa hấu như công, hoa mai, ông phúc, ông lộc, ông thọ hay chữ phúc, chữ thọ… Từ ngày 28-30 Tết thì tiền công được tăng lên 50.000 đồng/trái. Giá trái dưa tính theo tùy thời điểm.
Nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả triệu đồng để sở hữu 3 trái dưa (60kg) và khắc bộ tam đa Phúc, Lộc, Thọ.
Theo Bảo Bình (tổng hợp) VTCNews
-
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản
-
Chuyển đổi Trường Đại học dân lập Phương Đông sang loại hình trường đại học tư thục
-
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2025
-
Quảng Ngãi thống nhất dừng triển khai dự án khu đô thị 3.800 tỷ đồng
-
Việt Nam và Nhật Bản gia tăng hợp tác về công nghệ cao, chuyển đổi xanh, bán dẫn -
Hà Nội: 96% người dân đồng thuận phương án sắp xếp, đặt tên phường, xã mới -
Hà Nam thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính -
Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 -
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru -
Hợp tác phát triển khu công nghiệp và thương mại giữa Việt Nam và Quảng Đông (Trung Quốc) -
Vĩnh Long kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
-
Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket thông báo tìm kiếm địa điểm đầu tư (lần 1)
-
Tự hào một Dân tộc: Khúc ca Khải hoàn qua 50 năm Thống nhất
-
SeABank tăng 173 bậc trong bảng xếp hạng FAST500
-
Đất Xanh Miền Tây trong kỷ nguyên mới: Vững bước trở thành nhà phát triển dự án toàn diện hàng đầu Miền Tây
-
Nhựa Tiền Phong khánh thành 3 cây cầu nối yêu thương tại Long An, Kiên Giang, Hậu Giang
-
Nguồn vốn Agribank thúc đẩy kinh tế tư nhân phát huy vai trò trụ cột quan trọng của nền kinh tế