-
Khơi thông dòng vốn xanh: Nút thắt không nằm ở nguồn tiền -
Gỡ nút thắt để đưa giá trị carbon vào quyết định tín dụng -
Áp lực trả nợ gia tăng mạnh, doanh nghiệp yếu dễ gặp khó trong tái cấp vốn -
Hoàn thiện thể chế song hành với phát triển thị trường carbon và tài chính xanh -
Vận hành thị trường carbon hiệu quả, đa dạng hóa nguồn tài chính cho chuyển đổi xanh -
Khơi thông dòng vốn xanh cho thị trường carbon
Những người dùng Internet Trung Quốc có tài chính hạn hẹp nhưng muốn xây dựng hình tượng thượng lưu, con nhà giàu hay tuổi trẻ tài cao trên mạng đang được hậu thuẫn bởi các dịch vụ hậu cần nội dung chuyên nghiệp.
Hàng loạt đơn vị tại nước này đang cung cấp những kho video cảnh sống giàu sang với giá khoảng 10 nhân dân tệ (khoảng 1,5 USD) mỗi video. Với mức phí rất rẻ, người dùng có thể thoải mái chọn lựa video mình thích để đăng tải trên trang cá nhân và ghi chú thông tin tùy ý mà không ngại vi phạm bản quyền.
![]() |
|
Một video bên trong chiếc xe sang được bán với giá 6 nhân dân tệ. Ảnh:Pear Video |
Các video có nội dung chủ yếu xoay quanh những chiếc xe đắt tiền, bàn tiệc xa hoa, khu nghỉ dưỡng cao cấp và những người nổi tiếng tại Trung Quốc. Thị trường này phát triển dựa vào những 'zhuangbi', thuật ngữ tiếng lóng trên mạng xã hội nước này, chỉ những người thích khoe khoang. Những người này có thể mua video về, biên tập, cắt ghép và lồng tiếng của chính họ bằng các ứng dụng rồi đăng lên tài khoản cá nhân trên Weibo.
Trên Taobao, hàng chục kho video phục vụ 'sống ảo' đang quảng cáo đến người dùng. Một khách hàng ẩn danh đã viết một bài đánh giá dịch vụ này với lời khen "với hơn 700 video để lựa chọn, tôi có thể giả mạo một cuộc sống giàu có trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm".
Tuy nhiên, cũng có những người chỉ trích thị trường mua bán video 'sống ảo'. Một blogger Trung Quốc nhận xét trên Sina Weibo rằng, "Với một số người, những thứ họ càng thiếu thì lại càng muốn được khoe mẽ". "Có phải họ khoe giàu để người khác tìm đến mà vay tiền không?", một người khác cười cợt.
Ngay cả khi tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại, tầng lớp trung lưu nước này vẫn đang tăng, hiện gần 400 triệu người, góp phần thúc đẩy tiêu dùng đáng kể trong và ngoài nước. Khoảng 35% dân số Trung Quốc được dự đoán sẽ có thu nhập hơn 10.000 USD mỗi năm vào 2030, theo Economist Intelligence Unit. Tuy nhiên, nếu theo dõi trên mạng xã hội nước này, những người "nhẹ dạ cả tin" có thể sẽ thấy lượng "người giàu" còn nhiều đáng kinh ngạc hơn thực tế.
-
Khơi thông dòng vốn xanh cho thị trường carbon -
Giá vàng giảm, nhà đầu tư rót kỷ lục 31 tỷ USD vào các quỹ ETF trong quý III -
Chứng khoán phiên 13/10: VN-Index rung lắc quanh 1.720 điểm -
Quỹ đầu tư dài hạn Luxembourg có thể đầu tư vào dự án giao thông công cộng tại Việt Nam -
F88 hoàn thành 96% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng -
Hạ tầng thanh toán mới tháo gỡ “điểm nghẽn” trong chuỗi cung ứng Việt - Hàn -
Vietbank có thêm một phó tổng giám đốc
-
Viettel tung 4 gói cước 5G độc quyền trên Tammi với nhiều ưu đãi hơn -
GSK đồng hành cùng cộng đồng y khoa nâng cao nhận thức và cập nhật tiến bộ khoa học về hen nặng tại Việt Nam -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 14/10/2026 -
Huế: Hơn 800 doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng năm 2026 -
VPBank tiếp tục mở rộng chuỗi giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh mùa cuối năm -
SeABank thông báo mời thầu

