-
Giải chạy DEEP C Run Royale: Doanh nghiệp đồng hành cùng cộng đồng vì phát triển bền vững -
Takeda nỗ lực thúc đẩy bình đẳng y tế tại châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam -
Việt Nam ghi dấu ấn tại Enjoy AI 2025 -
Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng EVNNPC -
100% sàn thương mại điện tử phải ký cam kết không kinh doanh, quảng cáo hàng giả -
Nhận diện, tôn vinh, phát huy các giá trị di sản của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
So với tất cả các đối thủ mà đội tuyển Olympic Việt Nam từng gặp từ đầu giải đến giờ, Hàn Quốc là đội như thế nào?
Hàn Quốc mạnh hơn hẳn so với Syria, Bahrain, hay 2 đội mà chúng ta đã gặp ở vòng bảng là Nepal và Pakistan. Họ đưa đến Asiad năm nay đội hình “U23+3”, chứ không phải đội hình U21 như Nhật Bản. Hàn Quốc cũng mang đến Asiad những cầu thủ từng dự World Cup 2018, với tham vọng bảo vệ ngôi vô địch.
Có một chi tiết không thể không nhắc đến đó là các đại diện của bóng đá Việt Nam khi gặp các đội bóng ở Tây Á thì chơi rất tốt, nhưng lúc đá với các đội bóng ở Đông Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ khó khăn hơn. Và Hàn Quốc lại đem đến giải đấu này thành phần mạnh, nên khả năng gây bất ngờ của Olympic Việt Nam sẽ khó khăn hơn các trận trước.
Trước đối thủ như thế, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ chơi ra sao?
Lối chơi thích hợp không khó hình dung là phòng ngự phản công. Chúng ta không có nhiều lựa chọn, và hầu như không thể chọn lối đá tấn công gây áp lực cho họ. Phòng ngự thật chặt và chờ đợi đối phương sai lầm, chờ đợi cơ hội phản công.
Cũng về chuyên môn, phải thẳng thắn mà nói ở trận vừa rồi gặp Syria, rồi trận đấu với Bahrain trước nữa, họ có cơ hội nhưng họ không tận dụng được, còn Hàn Quốc thì khác. Nên quan trọng với đội tuyển Olympic Việt Nam là không để thua trước, rồi mới tính đến các phương án khác, bởi để thua trước thì rất khó gỡ.
Nhưng chúng ta cũng có một số lợi thế trước họ?
Lợi thế rõ ràng nhất là tâm lý, là tinh thần. Vào đến giai đoạn này đã là thành công quá lớn của đội tuyển Olympic Việt Nam, nên dù kết quả của trận bán kết như thế nào, đội tuyển vẫn không có gì để mất. Các cầu thủ vì thế sẽ hết sức thoải mái khi đối đầu với đối thủ hơn trình độ chúng ta.
Cũng đừng quá quan trọng vấn đề chúng ta dùng đội hình nào, dùng ai ở trên sân, vì về cơ bản, về chuyên môn, họ hơn chúng ta về nhiều mặt. Thế nên, bất cứ cầu thủ nào của đội tuyển Olympic Việt Nam nếu được thi đấu, nếu được ra sân hãy thoải mái nhất có thể, phát huy tốt nhất năng lực của từng người, dựa trên sự tuân thủ đấu pháp chung, để tận dụng ưu thế về tâm lý trong một trận đấu mà chúng ta không có gì để mất.
Xin cảm ơn ông!
(thực hiện)
-
Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng EVNNPC -
100% sàn thương mại điện tử phải ký cam kết không kinh doanh, quảng cáo hàng giả -
Nhận diện, tôn vinh, phát huy các giá trị di sản của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm -
Hải Phòng thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh cho người lao động -
Gần 24.000 khách hàng bị thiệt hại do bão lũ được giảm lãi suất từ 0,5%-2%/năm -
Bảo đảm người dân vùng thiên tai nặng có nhà ở, vui xuân đón Tết Nguyên đán -
Kỹ sư trẻ miền Nam chinh phục bài toán Pick & Place độ chính xác cao
-
Căn hộ 2PN The Queen: Tổ ấm đầu đời cho gia đình trẻ nội đô -
Map Pacific Singapore - Người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhà nông Việt -
Maca Đại Việt: Khát vọng đưa hạt mắc ca “xanh” chuẩn Việt vươn tầm thế giới -
Thương hiệu uy tín của các giải pháp logistics và cây xanh -
Fortune vinh danh PNJ là công ty tốt nhất để làm việc ở Đông Nam Á 2025 -
Tư duy lãnh đạo trẻ và hành trình đưa SHB bứt phá, dẫn đầu trong kỷ nguyên mới
