-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số
| Lãnh đạo Đảng Quốc gia đối lập của New Zealand Christopher Luxon vui mừng với chiến thắng của đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 54, tại Auckland ngày 14/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN |
Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, cựu doanh nhân Christopher Luxon sẽ là thủ tướng tiếp theo của New Zealand sau khi Đảng Quốc gia theo đường lối trung hữu do ông lãnh đạo giành chiến thắng mang tính quyết định trong cuộc bầu cử ngày 14/10 tại nước này.
Người dân New Zealand đã bỏ phiếu cho sự thay đổi sau 6 năm dưới sự lãnh đạo của Chính phủ theo đường lối tự do do bà Jacinda Ardern lãnh đạo trong phần lớn thời gian đó.
Thủ tướng đương nhiệm Chris Hipkins đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử. Thủ tướng Hipkins, người thay thế bà Jacinda Ardern trong năm nay, tuyên bố vị trí của ông hiện tại không thể thành lập chính phủ và đã chúc mừng thủ tướng sắp nhậm chức Luxon.
Các đảng trung hữu đã vươn lên dẫn đầu sớm trong cuộc bầu cử ở New Zealand khi các cử tri bày tỏ sự thất vọng với chính phủ Công đảng đương nhiệm vốn đang bị sốc trước quyết định từ chức bất ngờ của bà Jacinda Ardern hồi đầu năm nay. Với hơn 80% số phiếu được kiểm tính đến tối 14/10, Đảng Quốc gia của ông Luxon lãnh đạo đã giành được khoảng 40% số phiếu bầu.
Trước đó, Đảng Quốc gia và đối tác liên minh ACT được dự đoán sẽ giành được 65 ghế với hơn 30% số phiếu bầu - đủ để đảm bảo đa số trong Quốc hội 120 ghế của New Zealand.
Cuộc tổng tuyển cử ở New Zealand đã chính thức bắt đầu sáng 14/10. Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, các cử tri New Zealand bỏ phiếu bầu 120 thành viên Quốc hội khóa 54.
Theo Ủy ban Bầu cử New Zealand, có 17 đảng tham gia tranh cử. Trong đó, Công đảng tham gia liên minh cầm quyền hiện nay và đảng Dân tộc đối lập là hai đảng phái lớn nhất. Khoảng 3,5 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu, trong đó có khoảng 1,2 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm.
-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát
-
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số -
Gia Lai phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn- Pleiku trước ngày 15/8 -
Việt Nam nâng tầm đóng góp, cùng ASEAN kiến tạo tương lai * -
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Đưa các nhiệm vụ đối ngoại vào triển khai thực chất -
Công tác Đảng phải đi trước một bước trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại -
Chuyến thăm Australia sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1)
