Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Ông Đỗ Tiến Sỹ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
Thanh Sơn - 26/10/2020 22:31
 
Ông Đỗ Tiến Sỹ được bầu giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo kết quả được công bố vào phiên làm việc diễn ra hôm nay (26/10).

Ngày 26/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc với việc công bố kết quả bầu Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Theo đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX. Ảnh: PH
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX. Ảnh: PH

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 nhân sự. Kết quả, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII; ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII và ông Trần Quốc Văn, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm đã được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XĨX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: PH
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: PH

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 nhân sự. Ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu tại lễ ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ vinh dự được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cam kết sẽ giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy hơn nữa trách nhiệm và nỗ lực, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực, không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và gương mẫu, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ trong giai đoạn mới; cùng với toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Ông Đỗ Tiến Sỹ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên khóa XIX
Ông Đỗ Tiến Sỹ tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên khóa XIX

“Phấn đấu giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân năm năm 7,5-8%/ năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người 130 triệu đồng/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 21.500 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Có 55-60 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25-30 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu... Đến năm 2030 xây dựng Hưng Yên giàu, đẹp, văn minh, có công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước; GRDP bình quân đầu người trong nhóm dẫn đầu cả nước,đạt hơn 8.500 USD/người; nền kinh tế số chiếm trên 30% GRDP; có các khu đô thị lớn, nông thôn mới kiểu mẫu; nông nghiệp hàng hóa hiệu quả cao, an toàn và bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, ông Sỹ khẳng định.

Chiều cùng ngày, Đại hội sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung của Đại hội, sau đó bế mạc Đại hội.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, sinh năm 1965, tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Trình độ chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Sư phạm Toán. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, ông Đỗ Tiến Sỹ được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Trước đó, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch UBND và Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên.
Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư