Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Quảng Nam
Hoàng Anh - 29/11/2019 14:26
 
100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam bỏ phiếu bầu ông Lê Trí Thanh giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 29/11, HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa IX) tổ chức Kỳ họp thứ 13. Tại kỳ họp này các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thống nhất với tờ trình của Chủ tịch HĐND tỉnh về việc giới thiệu ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 để bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Lê Trí Thanh giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng ông Lê Trí Thanh, tân chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng ông Lê Trí Thanh, tân chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam cũng biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Văn Thu nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh khẳng định sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ông Lê Trí Thanh hứa sẽ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng để trưởng thành, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, phấn đấu cống hiến vì một quê hương Quảng Nam tươi đẹp, năng động và giàu mạnh.

100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất bầu ông Lê Trí Thanh làm Chủ tịch UBND tỉnh.
100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất bầu ông Lê Trí Thanh làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Trí Thanh sinh ngày 5/8/1970, quê quán xã Điện Hồng, Điện Bàn. Trình độ chuyên môn: đại học ngành Ngân hàng; đại học ngành Luật kinh tế; thạc sĩ Chính sách công.

Nông nghiệp Quảng Nam tập trung vào 8 vấn đề theo chốt
Nông - lâm - thủy sản là nhóm lĩnh vực quan trọng, mang tính chiến lược đối với sự phát triển lâu dài và bền vững cho Quảng Nam. Theo ông Lê Trí...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư