Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Ông Nguyễn Văn Thể nhận nhiệm vụ mới
Nguyễn Lê - 21/10/2022 16:43
 
Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị đã xem xét hoàn cảnh, điều kiện của cá nhân ông để quyết định bố trí công việc mới.
.
Ông Nguyễn Văn Thể phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị đã xem xét hoàn cảnh, điều kiện của cá nhân ông để quyết định bố trí công việc mới.

Chiều 21/10, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Thể tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định cho ông Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Bộ Chính trị cũng quyết định cho ông Việt thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 6/10.

Đánh giá về tân Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, ông Nguyễn Văn Thể là cán bộ đã có 33 năm công tác, trưởng thành từ thực tiễn, trải qua nhiều chức vụ.

Đến nay, trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của cá nhân, yêu cầu nhiệm vụ và công tác cán bộ, Bộ Chính trị đã cân nhắc kỹ lưỡng, nhiều mặt và quyết định điều động, phân công ông Thể làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị đã xem xét hoàn cảnh, điều kiện của cá nhân ông để quyết định bố trí công việc mới.

Ông Thể nói: “Là một đảng viên, tôi rất trân trọng công tác Đảng, thực sự phấn đấu để tham gia công tác Đảng. Công tác Đảng, công tác tổ chức là quyết định của mọi quyết định. Thành công của Đảng, của sự nghiệp đổi mới gắn liền với công tác Đảng, công tác tổ chức nên tôi phấn đấu để được tham gia vào công tác Đảng”.

Tân Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Trung ương cũng nhìn nhận đây là trách nhiệm hết sức nặng nề. Theo ông Thể, mặc dù cá nhân từng trải qua nhiều vị trí làm công tác Đảng, nhưng nhiệm vụ mới mang tính chất đặc thù và tầm quan trọng đặc biệt, vì thế ông hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Nguyễn Văn Thể.

Ông Thể giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từ tháng 10/2017. Như vậy, đến nay, Sau 5 năm, ông Nguyễn Văn Thể chính thức rời ghế Bộ trưởng Bộ này để nhận nhiệm vụ mới.

Bộ Giao thông - Vận tải và Kiểm toán Nhà nước có "tư lệnh" mới
Với đa số phiếu thuận từ Quốc hội, ông Nguyễn Văn Thắng đã chính thức là "tư lệnh" mới của ngành giao thông, và ông Ngô Văn Tuấn giữ chức...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư