Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Ông Obama: Mỹ và Nga có thể xây dựng lại lòng tin đang rạn nứt
PV - 04/06/2014 07:01
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, ông tin rằng Mỹ và Nga có thể xây dựng lại lòng tin đang bị rạn nứt hiện nay.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Uy tín TT Putin áp đảo bà Merkel và ông Obama
Mỹ không thuyết phục được châu Âu trừng phạt Nga
Ông Obama thừa nhận không thể tách Crimea khỏi Nga
Lều chống nghe lén của Tổng thống Obama uy lực?
Obama: 'Hỡi tất cả người dân Mỹ: Tôi xin lỗi'
 

Mỹ và Nga có thể xây dựng lại lòng tin

 
  Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Reuters)  

Tổng thống Mỹ Obama hôm 3/6 đã phát đi thông điệp tìm kiếm thiện chí với Nga từ Ba Lan, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 3 nước châu Âu, ông Obama cho biết ông tin rằng Mỹ và Nga có thể xây dựng lại lòng tin đang bị rạn nứt hiện nay, mặc dù thừa nhận điều đó cần thời gian.

Trong cuộc họp báo tại Thủ đô Warsaw với người đồng cấp Ba Lan, ông Obama nhấn mạnh Mỹ mong muốn một mối quan hệ tốt với Nga. Mỹ không mong muốn đe dọa Nga.

Ông Obama cũng nêu rõ Mỹ thừa nhận Nga có những lợi ích chính đáng liên quan tới những gì xảy ra dọc biên giới và Nga có mối quan hệ lâu đời với Ukraine. Nhưng cùng lúc đó, ông Obama chỉ rõ Mỹ cũng cho rằng các nguyên tắc của toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền phải được tôn trọng". Tổng thống Obama đặt ra 3 điều kiện cho Nga để 2 nước có thể nối lại một mối quan hệ thân thiện. Đó là rút quân đội Nga khỏi khu vực dọc biên giới với Ukraine, thuyết phục các phần tử chống đối tại miền Đông Ukraine buông súng và ủng hộ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống tại Ukraine.

Mỹ thoát cảnh vỡ nợ, chính phủ sẽ hoạt động lại Mỹ thoát cảnh vỡ nợ, chính phủ sẽ hoạt động lại

Các lãnh đạo hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Thượng viện Mỹ vừa đạt được một thỏa thuận để chấm dứt việc chính phủ dừng hoạt động một phần và nâng trần nợ công.

Tổng thống Obama họp báo Tổng thống Obama họp báo "100 ngày nhậm chức"

Ngày 30/4 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tổ chức họp báo nhân kỷ niệm 100 ngày nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư