Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Ông Trần Bá Huấn giữ chức Tổng giám đốc VDB
Hà Tâm - 02/11/2013 10:53
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự một số bộ ngành, trong đó có Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) được thành lập vào tháng 5/2006

Theo quyết định 1989/QĐ-TTg ngày 1/11, Thủ tướng đã bổ nhiệm ông Trần Bá Huấn, quyền Tổng giám đốc VDB giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý, Tổng giám đốc VDB.

Trước đó, ngày 5/9/2013, Bộ Tài chính cũng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn ông Nguyễn Quang Dũng thôi giữ chức Tổng giám đốc VDB để đảm nhận nhiệm vụ quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý VDB. Cùng với đó Thủ tướng cũng phê chuẩn và giao ông Trần Bá Huấn, Phó tổng giám đốc VDB nhận nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc VDB.

Hiện Hội đồng quản lý của VDB gồm có 6 thành viên: ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, là Ủy viên phụ trách; Ông Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ủy viên; Ông Đặng Thanh Bình, Phó thống đốc NHNN, ủy viên; Ông Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên; Ông Đào Ngọc Thắng, Ủy viên chuyên trách; Ông Đồng Quang Đại, Ủy viên, Trưởng ban kiểm soát.

Ban điều hành gồm 7 thành viên, bao gồm: Tổng Giám đốc Trần Bá Huấn và 6 phó Tổng giám đốc là bà Đào Dung Anh, ông Đào Văn Chiến, ông Nguyễn Chí Trung, ông Phạm Đức Hòa, ông Trần Phú Minh, ông Đào Quang Trường.

Theo quy định của dự thảo về điều lệ hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đang được đưa ra lấy ý kiến, Tổng giám đốc VDB không được đồng thời là người điều hành hoặc chủ tịch hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp đó là công ty con của VDB; không được đồng thời tham gia điều hành tại doanh nghiệp khác.

Tạo cơ chế để VDB “làm sạch” nợ xấu
Bộ Tài chính sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục lành mạnh hóa tình hình tài chính của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) bằng Quy chế...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư