Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình
Ngọc Tân - 28/10/2020 19:27
 
Tại hội nghị lần thứ nhất diễn ra chiều 28/10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa mới đã bầu ông Vũ Đại Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 28/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc. Thay mặt Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị đã về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Đại hội còn có sự tham dự của ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ cùng 347 đại biểu đại diện cho gần 75 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Theo đó, Đại hội diễn ra trong 1 ngày để tập trung cho công tác lãnh đạo ứng phó với mưa bão đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đại hội có sự tham dự của 347 đại biểu.
Đại hội có sự tham dự của 347 đại biểu.

Tại diễn văn khai mạc Đại hội, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII tiến hành trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Cả nước nói chung, Quảng Bình nói riêng vẫn đang tiếp tục với cuộc chiến chống đại dịch Covid -19; đồng thời đang phải nỗ lực đối phó và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII có chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ”.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ tiến hành đánh giá, kiểm điểm toàn diện, khách quan, nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Đại hội, ông Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo nêu rõ: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế Quảng Bình ổn định và liên tục tăng trưởng qua hàng năm. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai tích cực, toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình xác định những định hướng, mục tiêu cơ bản để xây dựng những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ...

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu và sau đó công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 49 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 75 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Theo đó, Ban chấp hành sẽ họp hội nghị đầu tiên để bầu ra các Ủy viên Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa mới.

Tại hội nghị lần thứ nhất diễn ra chiều 28/10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa mới đã nhất trí bầu ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XVI làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Các ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XVI và ông Trần Hải Châu - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu trở thành Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, quê quán tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình, ông Vũ Đại Thắng từng giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Đến ngày 5/8/2020, tại Hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ tịch Quảng Bình trao quà động viên người dân khu vực tâm lũ Lệ Thủy, Quảng Ninh
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật vừa trực tiếp đến 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy - khu vực “tâm lũ” để trao quà, chỉ đạo phân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư