Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
OPEC: Giá dầu trung bình đến năm 2040 khoảng 160 USD/thùng
Uyên Linh - 24/12/2015 08:53
 
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2020 sẽ tăng lên con số 97,4 triệu thùng/ngày so với mức 96,9 triệu thùng/ngày dự báo năm 2014 và đến năm 2040 sẽ tăng 18 triệu thùng/ngày lên 109,8 triệu thùng/ngày. Giá dầu trung bình sẽ là 160 USD/thùng.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Trong dự báo công bố ngày 23/12, OPEC cho biết giá dầu giảm ảnh hưởng tới nhu cầu dầu trong tương lai gần. Tuy nhiên, trong trung hạn yếu tố này không còn giá trị.

Theo OPEC, nhu cầu dầu sẽ tăng trong bối cảnh dân số thế giới tăng từ 7,2 tỷ người của năm 2014 lên 9 tỷ người vào 2040. Ngoài ra, tổ chức này cũng dự báo quy mô nền kinh tế thế giới sẽ tăng gấp 3 lần trong 25 năm tới và so với năm 2014 mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới năm 2040 sẽ là 244%.

OPEC dự báo tốc độ tăng trung bình của kinh tế thế giới tới năm 2040 sẽ là 3,5%.

Ngoài ra, OPEC dự báo ngành công nghiệp dầu mỏ thế giới từ nay tới năm 2040 cần đầu tư khoảng 10.000 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu gia tăng trong 25 năm tới, trong đó đầu tư vào khai thác dầu có thể lên tới 7.200 tỷ USD.

Phần lớn khoản đầu tư này sẽ là của các nước ngoài OPEC và lượng đầu tư trung bình hàng năm sẽ là khoảng 250 tỷ USD.

Từ nay tới năm 2020, các nước OPEC cần đầu tư 40 tỷ USD/năm vào khai thác dầu và từ năm 2020 đến năm 2040 cần đầu tư 60 tỷ USD/năm. Lượng đầu tư từ nay tới năm 2040 vào lĩnh vực chế biến và tiêu thụ dầu sẽ là 2.700 tỷ USD.

Giá dầu có thể giảm xuống 25 USD mỗi thùng
Báo Độc lập của Nga ra ngày 4/9 đã bằng nhận định giá dầu có thể giảm sâu xuống mức 25 USD/thùng; đồng thời cho rằng trong những năm tới,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư