-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số
| Một cơ sở lọc dầu ở thị trấn Gubkinsky, phía Tây Siberia (Nga). (Ảnh: AFP/TTXVN) |
Phát biểu với báo giới ngày 27/1, Giám đốc Điều hành Gazprom Neft (một trong những công ty dầu khí hàng đầu của Nga), ông Alexander Dyukov, nhận định Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, không cần phải cắt giảm thêm nguồn cung dầu.
Phát biểu này được đưa ra vài ngày trước khi OPEC+ dự kiến nhóm họp về chính sách sản lượng.
OPEC + đã đồng ý cắt giảm sản lượng tự nguyện tổng cộng 2,2 triệu thùng mỗi ngày trong quý 1 năm 2024, trong đó Saudi Arabia đi đầu với mức giảm tự nguyện 1 triệu thùng/ngày.
Cuộc họp cấp bộ trưởng của OPEC+ dự kiến diễn ra vào ngày 1/2 tới và các nguồn tin cho biết nhóm này có thể sẽ quyết định mức sản lượng dầu của tháng 4/2024 (và cả sau đó) trong những tuần tới.
Theo ông Alexander Dyukov, OPEC+ đã quyết định cắt giảm nguồn cung từ tháng 1/2024. Trong khi đó, mùa Xuân đang đến gần, thời điểm nhu cầu dầu dự kiến sẽ tăng. Theo ông, hiện tại không cần thiết phải điều chỉnh thỏa thuận của OPEC+.
Ông Dyukov cũng cho biết thêm Gazprom có kế hoạch tăng khối lượng lọc dầu và sản lượng hydrocarbon trong năm 2024, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể, trong khi các khoản đầu tư của Gazprom Neft được cho là không thay đổi trong năm nay.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định thị trường dường như vẫn được cung ứng khá tốt trong năm 2024 dù xung đột ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguồn cung và tình trạng dư thừa có thể xuất hiện nếu OPEC+ dỡ bỏ việc cắt giảm sản lượng như dự kiến trong quý II/2024.
Trong một thông tin có liên quan, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Shulginov cho biết sản lượng dầu của nước này nhìn chung có thể sẽ không thay đổi trong năm nay.
Hãng tin RIA đưa tin sản lượng dầu và khí ngưng tụ của Nga đã giảm nhẹ trong năm 2023 xuống còn 530 triệu tấn (tương đương 10,6 triệu thùng mỗi ngày).
-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát
-
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số -
Gia Lai phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn- Pleiku trước ngày 15/8 -
Việt Nam nâng tầm đóng góp, cùng ASEAN kiến tạo tương lai * -
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Đưa các nhiệm vụ đối ngoại vào triển khai thực chất -
Công tác Đảng phải đi trước một bước trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại -
Chuyến thăm Australia sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1)
