Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Phạt tù đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc mua khẩu trang
PV (TTXVN/Vietnam+) - 28/04/2020 07:51
 
Sau khi nhận được tiền đặt cọc để mua khẩu trang, Nguyễn Văn Việt dùng toàn bộ 160 triệu đồng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và không giao hàng cho anh Nguyễn Văn Dũng.

Phat tu doi tuong lua dao, chiem doat tien dat coc mua khau trang hinh anh 1
Bị cáo Phạm Văn Việt. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 27/4, Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Việt (sinh năm 1994, trú tại thôn Trung Sơn, xã Tái Sơn, huyện Từ Kỳ, Hải Dương) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết thúc phiên tòa, sau khi phân tích, đánh giá hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Việt 93 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, nhận thấy tình hình khan hiếm khẩu trang khi xảy ra dịch COVID-19, đầu tháng 2/2020, Việt đến các hiệu thuốc tây và các quán bán hàng tạp hóa để thu gom khẩu trang để bán lại kiếm lời.

Sau khi mua được khoảng 100 hộp khẩu trang, Việt đăng lên mạng xã hội Facebook với nội dung "Có khẩu trang y tế 4 lớp bán với giá 12 triệu đồng/thùng."

Ngày 14/2, anh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1985, ở khu 10, phường Vạn Phúc, thành phố Bắc Ninh) đã vào mạng xã hội Facebook để tìm mua khẩu trang y tế.

Đọc được thông tin Việt đăng bán, anh Dũng đã liên hệ để đặt mua 30 thùng khẩu trang y tế với tổng số tiền 360 triệu đồng. Theo yêu cầu của Việt, anh Dũng phải đặt cọc trước 50% giá trị tiền hàng.

Khoảng 16 giờ ngày 15/2, anh Dũng đã đến nhà Việt ở thôn Trung Sơn, xã Tái Sơn và đã đưa cho Việt số tiền 160 triệu đồng để đặt cọc. Sau khi nhận được tiền, Việt dùng toàn bộ số tiền này để trả nợ, chi tiêu cá nhân và không giao hàng cho anh Dũng.

Đến thời điểm hẹn, không thấy Việt thực hiện cam kết, anh Dũng đã đến cơ quan chức năng trình báo.

Trước đó, ngày 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Tứ Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Việt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Phạm Văn Việt đã có tiền án về tội cướp tài sản và vừa mới ra tù./.

[Infographic] Phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Một số hành vi vi phạm có thể bị phạt tù
Để góp phần ngăn chặn sự gia tăng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã có hướng dẫn xác định...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư