-
Gia Lai bổ sung thêm 387 tỷ đồng làm cầu vượt nút giao tại cửa ngõ Quy Nhơn -
Việt Nam khẳng định vai trò, đóng góp ngày càng thực chất tại Liên hợp quốc -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 -
Gia Lai hút hơn 9.100 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ trong một tuần
-
TP.HCM và 7 địa phương nghiên cứu danh mục đầu tư liên vùng -
Quảng Trị: Tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Khu bến cảng Mỹ Thủy
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải - Ảnh: ĐT . |
Sáng 3/8, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự.
Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sau đó, Quốc hội tiến hành các bước phê chuẩn miễn nhiệm và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả có 478 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 477 đại biểu tán thành; 1 đại biểu không biểu quyết.
Tiếp đó, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về nội dung phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải và biểu quyết thông qua nội dung trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả có 475 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 474 đại biểu tán thành; 1 đại biểu không biểu quyết.
Tiếp theo, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải. Sau đó, Quốc hội nghe: Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả có 484 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 483 đại biểu tán thành; 1 đại biểu không biểu quyết.
Trước khi được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tiến Hải đã có một thời gian ngắn giữ cương vị Quyền Bộ trưởng. Ngày 21/7, ông Nguyễn Tiến Hải khi đang là Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và được giao Quyền Bộ trưởng bộ này.
| Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ. |
Sau đó, tại Hội nghị Trung ương 3, Trung ương đã đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn theo quy định.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê ở Cà Mau. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật.
-
TP.HCM và 7 địa phương nghiên cứu danh mục đầu tư liên vùng -
Quảng Trị: Tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Khu bến cảng Mỹ Thủy -
Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Singapore về quy hoạch, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh -
[Insight] Nghị quyết 10 tạo nền tảng mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - EU -
Kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế năm 2027? -
Chuyến thăm của Nhà Vua Thái Lan mở ra chặng đường mới cho quan hệ hai nước -
TP.HCM: Trợ lực doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các FTA
-
Kinh Đô tăng tốc mùa cao điểm Trung Thu -
Base.vn ra mắt Base 2.0, mở hướng mới cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI -
Vietcombank trao tặng 500 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
-
Tập đoàn Gemadept tham dự Diễn đàn lãnh đạo cấp cao và các tập đoàn hàng đầu Việt - Pháp -
BW khởi công nhà xưởng may đo cho Detmold Group -
18 năm tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam

