-
Chứng khoán phiên 12/6: Kéo giá bất thành -
EVN có lãi trở lại, nhưng chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư -
Áp lực huy động vốn của doanh nghiệp tăng mạnh trong nửa cuối năm 2026 -
Vàng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, nhưng đường hồi phục còn gian nan -
Lập hattrick tại The Asian Banker 2026: Dấu ấn công nghệ của TPBank trong dòng chảy kinh tế số -
Bớt phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng để giảm rủi ro
Thêm một lần nữa VN-Index lại thất bại với mốc 580 điểm. Tuy nhiên, đây là điều dường như đã quá quen thuộc, nên cũng không có gì để bàn luận tại thời điểm này. Diễn biến của thị trường trong các phiên vừa qua chỉ tập trung vào 1 hoặc 1 nhóm nhỏ cổ phiếu tạo sóng, nhất là một số cổ phiếu đầu tư.
Tuy nhiên, theo CTCK IVS, trong 2-3 năm trở lại đây, sóng tăng của cổ phiếu thường rất ngắn, chỉ khoảng 2 tháng. Do đó, tính từ giữa tháng 1 đến nay, sóng tăng này có lẽ cũng đã rơi vào giai đoạn cuối.
Nhận định này chỉ đúng với một số mã, chứ không phải với toàn bộ nhóm cổ phiếu đầu cơ, bởi trong phiên giao dịch chiều này, thị trường đã chứng kiến những đột biến khó lường.
Trong phiên giao dịch chiều, lực bán diễn ra trên diện rộng khiến đà giảm của VN-Index được nới rộng. Nhờ ngưỡng hỗ trợ 575 điểm, VN-Index bật trở lại, nhưng không đủ sức giúp chỉ số này có được sắc xanh khi chốt phiên.
Kết thúc phiên 13/4, VN-Index giảm 1,82 điểm (-0,31%), xuống 578,02 điểm với 98 mã tăng, trong khi số mã giảm lên 127 mã. Tổng khối lượng giao dịch đạt 140,04 triệu đơn vị, giá trị 2.348,74 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 7,9 triệu đơn vị, giá trị 170,73 tỷ đồng.
![]() |
| Diễn biến VN-Index phiên 13/4 |
HNX-Index giảm 0,31 điểm (-0,38%), xuống 80,23 điểm với 84 mã tăng và 110 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 52 triệu đơn vị, giá trị 570 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 6,1 triệu đơn vị, giá trị 49,59 tỷ đồng.
![]() |
| Diễn biến HNX-Index phiên 13/4 |
Trong khi nhóm cổ phiếu dầu khí không còn tăng mạnh như phiên sáng, thì VCB và VNM lại quay đầu giảm giá khiến sức ép lên thị trường càng lớn.
Tuy nhiên, mọi chú ý vẫn được dồn về các mã thị trường. Cặp đôi HNG và HAG tưởng chừng có thể sẽ thoát khỏi phiên giảm điểm hôm nay với lực mua khá tốt cuối phiên sáng. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy đã trở nên dè dặt hơn trong phiên chiều, trong khi bên bán khá dứt khoát khiến cả 2 giảm mạnh trở lại. Trong đó, HNG đóng cửa giảm 4,35%, xuống 6.600 đồng với 3,89 triệu đơn vị được khớp, HAG giảm 2,9%, xuống 6.700 đồng với 8,7 triệu đơn vị được khớp.
Ngoài 2 mã này ra, hàng loạt mã có tính đầu cơ khác cũng đồng loạt giảm, đặc biệt là sự đảo chiều đột ngột của HAI, khiến mã này lúc sáng đang có mức xanh, nhưng đóng cửa phiên chiều ở mức sàn 5.300 đồng với 6,37 triệu đơn vị được khớp và còn dư bán sàn. Các mã khác như HQC, ITA, FIT, SHI… cũng đóng cửa trong sắc đỏ.
Tuy nhiên, đột biến đã xảy ra tại TSC và ATA khi cả 2 bất ngờ đảo chiều tăng một mạch từ mức gần hoặc sát giá sàn lên thẳng mức trần khi chốt phiên.
Trong đó, TSC được kéo từ mức 8.000 đồng lên thẳng mức trần 8.800 đồng khi chốt phiên với tổng khớp đạt hơn 4 triệu đơn vị, trong đó riêng đợt khớp lệnh ATC đã có hơn 0,7 triệu đơn vị được chuyển nhượng.
Trong khi đó, ATA được kéo từ mức 5.100 đồng lên thẳng mức trần 5.600 đồng với hơn 1 triệu đơn vị được khớp và còn dư mua giá trần. Có nhiều lúc trong phiên, tưởng chừng mã này đã phải về mức sàn 5.000 đồng.
Cùng có mức trần khi đóng cửa còn có các mã như TDH, LM8, QCG, PXT…
HHS sau thông tin về đầu tư dự án bất động sản và nhận lực cầu lớn từ khối ngoại cũng tăng khá mạnh phiên hôm nay. VHG dù không thể lấy lại được mức cao nhất trong ngày, nhưng cũng có được sắc xanh khi chốt phiên với 5,1 triệu đơn vị được khớp.
Trong khi trên HOSE, TSC và ATA tạo đột biến, thì trên HNX, mọi sự chú ý lại dồn vào SPI. Trong phiên sáng, mã này luôn trong tình trạng dư bán sàn và tưởng chừng sẽ chịu phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp, thì bất ngờ trong phiên chiều, lực mua dồn dập được tung vào hấp thụ không những hết mức dư bán sàn, mà còn hấp thụ hết toàn bộ lượng cung ở bất kỳ giá nào trong biên độ cho phép, kéo mã này chốt phiên với mức giá trần 6.900 đồng với 2,44 triệu đơn vị được khớp, đứng sau TVC và PVS.
Trong khi đó, TVC dù không thể có mức giá trần, nhưng cũng đóng cửa ở mức giá cao nhất ngày 13.800 đồng, tăng 7,81% với hơn 3 triệu đơn vị được khớp.
Trong khi đó, các mã thị trường khác như ITQ, VIX, SHN, S99… lại đồng loạt giảm giá. Nhóm cổ phiếu dầu khí chỉ còn PVC giữ được sắc xanh, còn lại đa số đã lùi về vạch xuất phát.
-
Lập hattrick tại The Asian Banker 2026: Dấu ấn công nghệ của TPBank trong dòng chảy kinh tế số -
Bớt phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng để giảm rủi ro -
Nếu muốn tỷ giá êm đềm, bắt buộc phải chấp nhận lãi suất cao -
BIDV ra mắt chi nhánh dành riêng cho khách hàng FDI -
Chứng khoán phiên 11/06: Thanh khoản sàn HoSE chỉ đạt 10.000 tỷ đồng -
Nắm 85% thị phần cầm đồ thế hệ mới, F88 khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường tài chính thay thế -
Vốn ngân hàng bơi ra biển lớn, cùng người dân bám biển, giữ đảo
-
LG Clinic dẫn đầu xu hướng trẻ hóa công nghệ cao cùng Ultherapy PRIME thế hệ mới -
Dự án bảo tàng Coca-Cola nhận giải vàng tại Giải thưởng Vmark 2026 -
Chi cục Hải quan khu vực VIII ký kết thỏa thuận phối hợp công tác với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 11/6/2026 -
“Con đường tương lai” của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn được giới thiệu tới bạn bè quốc tế tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 -
Samsung đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các trường đại học trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ tại Việt Nam


