-
Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng tiền phân hóa tuần đầu nâng hạng -
Góc nhìn TTCK tuần 28/9 - 2/10: Lực cầu yếu, VN-Index vẫn đối mặt khả năng rung lắc -
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế -
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ -
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được"
Trong phiên giao dịch sáng, thị trường cũng gặp rung lắc đầu phiên khi bên mua tỏ ra dè dặt trong khi lượng cung giá thấp vẫn còn sót lại từ 3 phiên giảm liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, trong nửa cuối phiên sáng, lực cầu bắt đáy dù không quá mạnh, nhưng cũng đã tự tin hơn, trong khi lực cung giá thấp đã cạn kiện, giúp nhiều mã đảo chiều tăng giá và VN-Index nới rộng đà tăng.
Dù diễn biến nửa cuối phiên sáng tích cực, nhưng tâm lý nghi ngờ vẫn hiện hữu ở nhà đầu tư, khiến thanh khoản đứng ở mức thấp. Nhiều nhà đầu tư lo sợ bên nắm giữ cổ phiếu kéo các chỉ số lên trong phiên sáng, tạo cảm thị trường đã điều chỉnh xong, nhằm thu hút các nhà đầu tư bắt đáy để thoát hàng.
Kịch bản này đã từng diễn ra ở rất nhiều trong quá khứ và nhà đầu tư có lý do để nghi ngờ về bulltrap trong phiên hôm nay.
Chính tâm lý ái ngại đó khiến lực mua tỏ ra dè dặt khi bước vào phiên chiều, kéo VN-Index lùi về sát mốc tham chiếu sau 30 phút giao dịch. Tuy nhiên, nhận thấy lực bán giá thấp không xuất hiện, nên dòng tiền bắt đáy lại tự tin nhập cuộc, kéo VN-Index bật mạnh và càng về cuối phiên, đà tăng càng được nới rộng.
Trong đợt ATC, thêm một chút động lực nữa đã giúp chỉ số này đóng cửa ở mức cao nhất ngày, vượt qua được ngưỡng 560 điểm.
Chốt phiên, VN-Index tăng 4,5 điểm (+0,81%), lên 560,32 điểm với 145 mã tăng, trong khi chỉ có 78 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 140,38 triệu đơn vị, giá trị 2.245,34 tỷ đồng, trong đógiao dịch thỏa thuận đóng góp tới 28,2 triệu đơn vị, giá trị 811,11 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận sôi động chủ yếu có sự sang tay của 13,32 triệu cổ phiếu VIC, giá trị 634 tỷ đồng và 11 triệu cổ phiếu HQC, giá trị 64,8 tỷ đồng.
![]() |
| Diễn biến VN-Index phiên 5/4 |
Tương tự, HNX-Index tăng 0,4 điểm (+0,51%), lên 78,89 điểm với 126 mã tăng và cũng chỉ có 76 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 49,85 triệu đơn vị, giá trị 527 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 6,8 triệu đơn vị, giá trị 64,9 tỷ đồng.
![]() |
| Diễn biến HNX-Index phiên 5/4 |
Một số ý kiến cho rằng, việc thị trường tăng điểm với thanh khoản thấp cho thấy, nhiều khả năng thị trường đang tích lũy tạo đáy để bứt phá trở lại. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư thận trong trên diễn đàn lại đánh giá, do dòng tiền chưa tìm được lý do khả quan để gia nhập thị trường.
Trở lại với diễn biến của một số cổ phiếu trên sàn. Sự tích cực trong phiên hôm nay được lan tỏa khắp các nhóm ngành, thậm chí cổ phiếu dầu khí cũng đã đảo chiều thành công, trong đó GAS và PVD đều đóng cửa ở mức cao nhất ngày với mức tăng lần lượt 1,49% và 0,45%. Một số cổ phiếu lớn như VNM, MSN, BVH cũng duy trì được sắc xanh, trong đó VNM, BVH cũng nới rộng đà tăng và đóng cửa ở mức cao nhất ngày.
Trong khi đó, nhóm ngân hàng lại có sự phân hóa khá rõ khi VCB, BID, MBB, thậm chí là EIB có sắc xanh, trong khi STB và CTG đóng cửa giảm nhẹ.
Trong nhóm cổ phiếu thị trường, sắc tím vẫn được duy trì tốt ở HHS, FIT, ATA và có thêm LDG, PPI gia nhập.
Trong khi số khác như FLC, HAI, HAR, HNG, VHG cũng đã có mức tăng tương đối tốt. Trong đó, mã có thanh khoản tốt nhất là HAI với 12,6 triệu đơn vị được khớp, tiếp đến là FLC với 7,28 triệu đơn vị được khớp.
Sau khi nhận được lực cầu bắt đáy khá tốt cuối phiên sáng, giúp đưa mức giá TSC lên cao nhất phiên khi chốt phiên, tưởng chừng với đà trên sẽ giúp cổ phiếu này đảo chiều thành công sau chuỗi giảm liên tục. Tuy nhiên, bài học của phiên 30/3 còn đó, nên nhà đầu tư không dám mạo hiểm để thử vận may, mà chuyển hướng dòng tiền sang các mã khác đang có sóng. Chốt phiên, TSC đóng cửa ở mức 8.600 đồng, giảm 4,44% với 3,69 triệu đơn vị được khớp. Tính từ đầu tháng 3, cổ phiếu này đã mất hơn 50% giá trị.
Trên HNX, KLS tiếp tục tăng điểm mạnh khi chốt phiên ở mức 8.800 đồng, tăng 6,82% với hơn 4 triệu đơn vị được khớp. KVC cũng duy trì được mức giá như phiên đóng cửa buổi sáng. Trong khi nhóm cổ phiếu dầu khí trên sàn này như PVB, PVS không thể đảo chiều thành công, may mắn hơn, PVC cũng chỉ về tham chiếu.
-
Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng tiền phân hóa tuần đầu nâng hạng -
Góc nhìn TTCK tuần 28/9 - 2/10: Lực cầu yếu, VN-Index vẫn đối mặt khả năng rung lắc -
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế -
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ
-
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được" -
PNJ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng trong 2026 -
Hà Nội tính toán nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công 864.682 tỷ đồng -
Chứng khoán phiên 25/9: Cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index hồi hơn 10 điểm -
Ngân hàng phải phân loại rủi ro rửa tiền với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đá quý, sòng bạc... -
BIWASE huy động 1.162 tỷ đồng, mở dư địa cho chu kỳ đầu tư mới
-
SCIC tiến tới hình thành Quỹ Đầu tư quốc gia
-
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước -
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn thông báo mời chào giá tìm kiếm, lựa chọn khách hàng thuê bãi chứa hàng tổng hợp -
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hóa công nghệ với đối tác Hoa Kỳ -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc


