Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Phố đi bộ Hồ Gươm mở cửa trong suốt dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Thu Trang - 27/04/2018 07:30
 
UBND quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2018.
1
Phố đi bộ Hồ Gươm mở cửa trong suốt dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Thông báo số 506/TB-UBND ngày 15-12-2016 và Thông báo 666/TB-UBND ngày 30-6-2017 về việc tổ chức triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ kéo dài thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2018. 

Cụ thể, thời gian hoạt động của không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận sẽ được tổ chức vào thời gian từ: 19h00’ ngày 27/4/2018 (thứ sáu) đến 24h00’ ngày 1/5/2018 (thứ ba).

Ngoài ra, cùng với thủ đô Hà Nội, trên khắp cả nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động, vui chơi giải trí nhân dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước như:  

Festival Huế 2018 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế 1 điểm đến, 5 di sản" sẽ diễn ra trong 6 ngày (từ ngày 27/4- 2/05/2018).

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Ðà Nẵng sẽ được khai mạc tối 30/4 và kết thúc vào ngày 30/6 với chủ đề xuyên suốt lễ hội là huyền thoại những cây cầu.

Lễ hội Carnaval Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ diễn ra từ tối ngày 28/4 với những tiết mục đặc sắc, rộn ràng tươi vui. 

Lê hội Yên Tử (Quảng Ninh) là một trong những lễ hội thường niên kéo dài nhất của Việt Nam (kéo dài hết tháng 3 Âm lịch). Yên Tử  là điểm đến lý tưởng cho những du khách có mong muốn tạm tách mình khỏi xô bồ cuộc sống và tham dự chuyến hành hương tịnh tâm, đến nơi phát tích của thiền phái Trúc Lâm.

Lễ hội Đền Đô là điểm đến phù hợp cho những du khách khu vực giáp Hà Nội, được tổ chức từ ngày 15/3- 19/3 Âm lịch hàng năm tại làng Làng Ðình Bảng, xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nhằm suy tôn 8 vị vua của nhà Lý. Chính hội sẽ diễn ra vào ngày 16/3 với lễ trình thánh và rước kiệu hoành tráng, cờ lọng rợp trời để tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc từ những ngày đầu dựng nước và giữ nước.

Đà Nẵng sẽ đón hơn 342.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4
Ngày 23/4, ông Trần Chí Cường – Phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Đà Nẵng sẽ đón hơn 342.000 lượt khách...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư