Thứ Sáu, Ngày 15 tháng 08 năm 2025,
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Bắc Ninh khẳng định vị thế điểm đến đầu tư hấp dẫn
Huệ Nguyễn - 15/08/2025 19:10
 
Bắc Ninh vừa thu hút gần 7,24 tỷ USD vốn đầu tư, khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn, với nhiều dự án hạ tầng chiến lược chuẩn bị triển khai, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.

Chiều 15/8, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, trao chấp thuận đầu tư đối với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; cùng cán bộ các vụ, cục thuộc Văn phòng Chính phủ và Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp được trao quyết định chủ trương đầu tư, quyết định lựa chọn nhà đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và Thỏa thuận nguyên tắc thuê lại đất.

Tại Hội nghị, tỉnh Bắc Ninh thực hiện trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới cho 9 doanh nghiệp FDI và 7 doanh nghiệp trong nước; trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 9 doanh nghiệp FDI của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp. Trao 7 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 12 Quyết định lựa chọn nhà đầu tư của các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, trong đó có 5,848 tỷ USD vốn đầu tư các dự án trong nước và 1,1 tỷ USD vốn đầu tư các dự án FDI.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm trao chứng nhận đầu tư cho đại diện doanh nghiệp.

Ngoài ra, có 2 doanh nghiệp thỏa thuận, cam kết tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 300 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư và cam kết mở rộng đầu tư của các nhà đầu tư, doanh nghiệp lên 7,24 tỷ USD.

Đây là những con số ấn tượng về thu hút đầu tư, sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá, Bắc Ninh là sự lựa chọn sáng suốt của các nhà đầu tư nhờ nhiều lợi thế vượt trội như: nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cận kề Hải Phòng, trên tuyến vành đai xuyên Á, với hệ thống giao thông đồng bộ, có hơn 50 khu công nghiệp, trong đó hơn 20 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Hiện tỉnh có 2.800 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký khoảng 45 tỷ USD, trở thành “điểm sáng” với không gian phát triển rộng mở.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn các dự án sớm được triển khai, các cam kết nhanh chóng được thực hiện để trong thời gian ngắn nhất, thu hút đầu tư sẽ trở thành hiện thực.

Tỉnh Bắc Ninh trao chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương cho nhiều dự án với tổng vốn đầu tư lên tới 7,24 tỷ USD.

Theo Phó Thủ tướng, tỉnh Bắc Ninh đã có những thành quả nổi bật khi trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án có tổng vốn gần 7 tỷ USD, là con số đáng ghi nhận, biểu dương. Tuy nhiên, đây chưa phải là giới hạn, bởi sắp tới sẽ có nhiều dự án quy mô vốn lớn hơn.

Dẫn chứng điều này, Phó Thủ tướng cho biết, ngày 19/8 tới đây, Chính phủ sẽ khởi công sân bay Gia Bình và tuyến cao tốc nối sân bay này với Hà Nội. Nếu được tổ chức tốt, đây sẽ là trục đô thị hiện đại, không chỉ của Bắc Ninh mà còn của cả Hà Nội. Với nguồn lực từ các dự án mới, Bắc Ninh sẽ bổ sung cho nền kinh tế hàng chục tỷ USD, tạo khác biệt cho giai đoạn tăng tốc phát triển.

Phó Thủ tướng lưu ý, song song với phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, Bắc Ninh cũng cần đồng thời đầu tư thỏa đáng cho nông nghiệp, một lĩnh vực vốn là “điểm sáng” của tỉnh với nhiều sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế.

Ông cũng đề nghị, ngay sau khi sân bay Gia Bình và các dự án công nghiệp trọng điểm đi vào hoạt động, tỉnh Bắc Ninh cần giữ vai trò tiên phong, khởi động quá trình đăng ký Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, cùng với Ninh Bình và Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của địa phương, sự đồng hành của Chính phủ và nỗ lực từ cộng đồng doanh nghiệp, các dự án đầu tư được trao tại hội nghị sẽ sớm trở thành những công trình kinh tế hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Bắc Ninh và cả nước.

Bắc Giang và Bắc Ninh hợp nhất: Hình thành siêu vùng công nghiệp điện tử số một Việt Nam
Sự hợp nhất giữa Bắc Giang và Bắc Ninh - hai cực tăng trưởng công nghiệp phía Bắc không chỉ là thay đổi lớn về mặt hành chính, mà còn mở ra kỳ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư