Thứ Ba, Ngày 24 tháng 06 năm 2025,
Bắc Giang và Bắc Ninh hợp nhất: Hình thành siêu vùng công nghiệp điện tử số một Việt Nam
PV - 24/06/2025 15:00
 
Sự hợp nhất giữa Bắc Giang và Bắc Ninh - hai cực tăng trưởng công nghiệp phía Bắc không chỉ là thay đổi lớn về mặt hành chính, mà còn mở ra kỳ vọng về một trung tâm sản xuất điện tử có quy mô, năng lực và sức bật vượt trội, vươn tầm khu vực.

“Siêu tỉnh” mới - Sức mạnh cộng hưởng từ hai cực công nghiệp

Theo Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, đề án sáp nhập Bắc Giang và Bắc Ninh sẽ hình thành một đơn vị hành chính mới với tổng diện tích hơn 4.700 km2 và dân số hơn 3,6 triệu người - quy mô này gần gấp ba lần tiêu chuẩn tối thiểu hiện hành của một tỉnh. Trung tâm hành chính dự kiến đặt tại thành phố Bắc Giang. “Siêu tỉnh” Bắc Ninh mới sẽ là nơi tập trung những “đại bàng” công nghệ hàng đầu thế giới, sẵn sàng vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp điện tử số một Việt Nam và Đông Nam Á.

Bắc Ninh từ lâu đã là “thủ phủ điện tử” của Việt Nam, thu hút các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, Canon, Amkor, và Foxconn. Tỉnh hiện có 16 khu công nghiệp, với 12 khu đang hoạt động và tỷ lệ lấp đầy trên 62%. Hạ tầng kỹ thuật hiện đại và năng lực điều hành của tỉnh cũng được đánh giá cao. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, tổng vốn FDI lũy kế đến đầu năm 2025 đạt hơn 32 tỷ USD, tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động.

Bắc Giang và Bắc Ninh đều đang sở hữu nhiều KCN, CCN lớn (Ảnh minh hoạ)

Trong khi đó, Bắc Giang đã nổi lên mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây như một “ngôi sao mới” về công nghiệp phụ trợ. Với 16 khu công nghiệp, 55 cụm công nghiệp và một loạt nhà máy sản xuất linh kiện điện tử quy mô lớn, tỉnh đang thu hút các dự án công nghệ cao như Foxconn - Shunsin và Luxshare ICT. Báo cáo quý I/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang cho thấy GRDP của tỉnh tăng tới 14,02% - mức cao nhất cả nước, thể hiện tốc độ tăng trưởng vượt trội.

Sự hợp nhất giữa hai địa phương sẽ là “siêu vùng công nghiệp” đầu tiên tại Việt Nam hội tụ đầy đủ các yếu tố: quy mô - công nghệ - nhân lực - kết nối vùng.

Chuỗi giá trị khép kín - Đòn bẩy chiến lược cho ngành điện tử

Sự hợp nhất giữa hai địa phương này được nhìn nhận là bước đi chiến lược để hình thành một chuỗi sản xuất điện tử khép kín, từ gia công linh kiện đến lắp ráp và xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh. Bắc Ninh, với lợi thế về lắp ráp và công nghệ hoàn thiện, khi kết hợp cùng Bắc Giang - nơi đang phát triển mạnh ngành công nghiệp phụ trợ và sản xuất linh kiện, sẽ tạo ra một hệ sinh thái sản xuất điện tử hoàn chỉnh bậc nhất hiện nay.

Điển hình, Tập đoàn Foxconn hiện đang triển khai các dự án tại cả hai tỉnh, bao gồm nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Bắc Giang và các cơ sở lắp ráp điện thoại tại Bắc Ninh. Mới đây, Foxconn tiếp tục đăng ký đầu tư 80 triệu USD vào dự án chip tại KCN Quang Châu, Bắc Giang, minh chứng cho tham vọng mở rộng chuỗi giá trị trong khu vực.

Foxconn đăng ký đầu tư 80 triệu USD vào dự án tại KCN Quang Châu (Bắc Giang)

Dự kiến, sau sáp nhập, tổng GRDP của “siêu tỉnh” mới sẽ vượt 439.000 tỷ đồng (tương đương hơn 16,7 tỷ USD), đưa khu vực này vươn lên nhóm 5 vùng kinh tế lớn nhất cả nước, theo tổng hợp từ báo cáo của hai tỉnh và số liệu từ Tổng cục Thống kê.

Bệ phóng quan trọng giúp vùng công nghiệp mới bứt tốc

Bên cạnh tiềm lực công nghiệp, hệ thống hạ tầng vùng đang được đầu tư đồng bộ, kết nối chặt chẽ hai địa phương. Các tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn, quốc lộ 1A, đường Vành đai 4, và các quy hoạch trọng điểm như sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) hay các trung tâm logistics tại Việt Yên (Bắc Giang) sẽ là bệ phóng quan trọng giúp vùng công nghiệp mới bứt tốc.

Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang đã ra mắt vào ngày 22/4/2025

Về nhân lực, cả hai tỉnh đều duy trì lực lượng lao động dồi dào, có tay nghề cao trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, đặc biệt là điện tử. Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Bắc Ninh và Bắc Giang đã liên kết trực tiếp với doanh nghiệp FDI để đào tạo theo nhu cầu. Hai địa phương đều thuộc nhóm tỉnh có năng lực cạnh tranh tốt, nhiều năm liền nằm trong top đầu chỉ số PCI cả nước.

Sáp nhập Bắc Giang - Bắc Ninh không chỉ đánh dấu bước ngoặt về địa giới hành chính, mà đang định hình nên một vùng công nghiệp điện tử mũi nhọn của cả nước. Với tốc độ phát triển như hiện nay, không quá khi nói rằng: Bắc Giang - Bắc Ninh đang trở thành “Thung lũng Silicon của Việt Nam”, nơi dòng vốn tỷ đô sẽ tiếp tục chảy mạnh mẽ trong thập kỷ tới.

Đây chính là thời điểm vàng để các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn công nghiệp, bất động sản và công nghệ định vị lại chiến lược, “đóng cọc” vào trung tâm công nghiệp điện tử tương lai của Việt Nam.

Kinh Bắc ghi nhận lãi trở lại 849,1 tỷ đồng trong quý đầu năm 2025
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC - sàn HoSE) lãi đột biến trở lại trong quý đầu năm 2025 nhưng đồng thời dòng tiền cũng âm kỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư