Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An
Hoàng Hảo - 13/10/2015 15:55
 
Sáng nay (13/10), Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã chính thức khai mạc. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ về Nghệ An chỉ đạo Đại hội.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010 – 2015), ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: 5 năm qua, Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ năm 2011đến năm 2015 đạt 7,89%, cơ cấu kinh tế có những bước chuyển mạnh mẽ theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ công nghiệp - xây dựng (dịch vụ tăng từ 41,15% lên 43,3%, công nghiệp – xây dựng tăng từ 29,89% lên 32,5%); giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 28,96% xuống 24,2%. Thu ngân sách của Nghệ An năm 2015 dự kiến đạt 10.034 tỷ đồng.

.
Tốc độ tăng trưởng GRDP của Nghệ An bình quân từ năm 2011đến năm 2015 đạt 7,89%

Phát biểu chỉ đạo đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong những năm vừa qua. Đồng thời Phó thủ tướng cũng chỉ ra những điểm hạn chế, những tồn tại mà Nghệ An cần sớm khắc phục để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tìm ra các giải pháp sớm đưa Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế - chính trị - xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ như tinh thần Nghị quyết 26 Bộ Chính trị đã đề ra.

Chiều nay, Đại hội Đảng bộ Nghệ An tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cà Mau - tỉnh đầu tiên của vùng ĐBSCL tiến hành Đại hội Đảng
Ngày 22/9/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc, đồng chí Lê Thanh Hải, Uỷ viên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư