
-
Hàn Quốc cam kết đầu tư hàng trăm tỷ USD vào Mỹ
-
Thống đốc BoE Andrew Bailey: Kinh tế Anh đối mặt với thách thức kép
-
Ước tính thâm hụt ngân sách Mỹ có thể giảm 4.000 tỷ USD nhờ thuế quan
-
Chủ tịch Fed Jerome Powell để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trước sức ép từ Tổng thống Trump
-
Lạm phát Nhật Bản vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của ngân hàng trung ương -
Mỹ nối lại nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela
![]() |
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng vọt 3,26% trong phiên giao dịch sáng nay 17/4. Ảnh: AFP |
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc dẫn đầu làn sóng tăng điểm tại khu vực với mức tăng 3,26% còn chỉ số Kosdaq lên điểm 1,35%. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 bật tăng 2,49% khi cổ phiếu “nặng ký” của hãng bán lẻ Fast Retailing và tập đoàn công nghệ SoftBank đều vọt lên 4%, trong khi đó chỉ số Topix cũng lên điểm 1,24%.
Chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận sóng tăng điểm ngay đầu phiên, với chỉ số Shanghai Composite nhích 0,88% còn Shenzhen Composite tăng cao hơn với 0,997%. Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 2,25%.
Sắc xanh trở lại với chứng khoán Australia khi chỉ số S&P/ASX 200 tăng 2,41%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) ghi nhận mức tăng khá cao 2,31%.
Cục Thống kế Quốc gia Trung Quốc vừa công bố nền kinh tế của nước này trong quý I/2020 giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Reuters, đây là mức giảm suy hàng quý đầu tiên của kinh tế Trung Quốc kể từ năm 1992 - thời điểm nước này bắt đầu công bố số liệu GDP hàng quý.
Tại cuộc thăm dò ý kiến do Reuters thực hiện trước đó, các nhà phân tích dự báo GDP trong quý I/2020 của Trung Quốc sẽ giảm 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi kinh tế Trung Quốc đạt mức tăng trưởng 6% trong quý IV/2019.
Nhà đầu tư vẫn theo sát tình hình kinh tế của Trung Quốc để đánh giá thiệt hại kinh tế do dịch Covid-19 gây ra. Trung Quốc được ghi nhận có nỗ lực lớn đưa nền kinh tế tăng tốc trở lại khi dịch bệnh bị đẩy lùi, tuy nhiên nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới chưa thể hồi phục mạnh mẽ do nhu cầu toàn cầu vẫn giảm mạnh vì dịch Covid-19 và tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp.
Chứng khoán Mỹ đêm qua trải qua những giờ giao dịch biến động mạnh trước khi chốt phiên trong vùng tích cực. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones có thời điểm mất 293 điểm trong phiên nhưng kịp hồi phục và chốt phiên tăng 0,1% lên 23.537 điểm, còn chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên 2.799 điểm và chỉ số Nasdaq 100 bật tăng 165 điểm (tương đương 1,9%) lên 8.757 điểm.
Thị trường tiền tệ ghi nhận chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt từ mốc 100 thiết lập trước đó về 99,756. Đồng yên Nhật Bản trượt nhẹ và giao dịch quanh mức 107,71 JPY/USD còn đô la Australia cũng mất giá và trao tay ở mức 1 AUD/0,6369 USD.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đi lên với giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 1,98% lên 28,37 USD/thùng còn dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ nhích giá 0,2% lên 19,91 USD/thùng.

-
Giá dầu thô nhích tăng sau khi Ukraine tấn công các cơ sở năng lượng của Nga -
Ước tính thâm hụt ngân sách Mỹ có thể giảm 4.000 tỷ USD nhờ thuế quan -
Chủ tịch Fed Jerome Powell để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trước sức ép từ Tổng thống Trump -
Lạm phát Nhật Bản vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của ngân hàng trung ương -
Mỹ nối lại nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela -
Trung Quốc xem xét phát hành stablecoin neo vào đồng nhân dân tệ -
Hầu hết quan chức Fed cho rằng còn quá sớm hạ để lãi suất
-
SeABank và Mỹ Tâm: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm”
-
Sắp diễn ra Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
-
VIFA ASEAN 2025 mở rộng nền tảng kết nối khi TP.HCM thành “siêu đô thị”
-
Mercedes-Benz An Du - "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 4 năm liên tiếp
-
AEON Việt Nam: Chiến lược nhân sự bền vững trong ngành bán lẻ
-
Nutifood công bố nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho cầu đi bộ qua sông Sài Gòn