Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Phú Yên tạm dừng hoạt động tuyến phố đi bộ đến hết tháng 11
N.T - 13/10/2022 18:48
 
Tuyến phố đi bộ kết hợp quảng bá du lịch tại đường Lê Trung Kiên, đường Phan Lưu Thanh (TP.Tuy Hòa) dự kiến hoạt động trở lại ngày 1/12/2022.
trình diễn và chế biến các món từ cá ngừ đại dương tươi sống nguyên con, thu hút sự quan tâm của du khách
Trình diễn chế biến các món từ cá ngừ đại dương tại  phố đi bộ Phan Lưu Thanh thu hút sự quan tâm của du khách. Nguồn: Báo Phú Yên

UBND TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ kết hợp quảng bá du lịch tại đường Lê Trung Kiên, phường 1 và đường Phan Lưu Thanh, phường 7.

Hai tuyến phố đi bộ tại TP. Tuy Hòa được khai trương từ ngày 2/7/2022 với nhiều hạng mục được đầu tư khang trang, tạo điểm nhấn thu hút người dân và du khách.

Các tuyến phố đi bộ với hơn 130 gian hàng về ẩm thực, thư pháp, hàng lưu niệm, hàng OCOP đã thu hút hơn 2.000 lượt người dân, du khách đến tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực đường phố.

Tại hội nghị, ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa đã thống nhất cho dừng hoạt động hai tuyến phố đi bộ đến ngày 30/11 để tránh bị ảnh hưởng trong mùa mưa bão.Dự kiến, tuyến phố đi bộ sẽ hoạt động trở lại vào ngày 1/12/2022.

Trong thời gian tạm ngưng, tuyến phố đi bộ Phan Lưu Thanh sẽ giao UBND phường 7 quản lý và xây dựng đề án quản lý, khai thác tuyến phố đi bộ Phan Lưu Thanh - Độc Lập; trong đó rà soát, sắp xếp lại các gian hàng cho phù hợp thực tế và phương án thu chi để đảm bảo hoạt động trong thời gian đến.

Tuyến phố đi bộ Lê Trung Kiên được giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP. Tuy Hòa chủ trì phối hợp UBND phường 1 quản lý; xây dựng đề án quản lý, khai thác quần thể di tích lịch sử núi Nhạn sau khi được bàn giao (bao gồm tuyến phố đi bộ Lê Trung Kiên).

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa cũng chỉ đạo Thành đoàn Tuy Hòa trong thời gian đến, xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động của âm nhạc đường phố, trò chơi dân gian đa dạng phong phú tại phố đi bộ; đẩy mạnh tuyên truyền về phố đi bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thành phố Huế chi gần 100 tỷ đồng đầu tư thêm phố đi bộ
Thành phố Huế đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình "chỉnh trang đường Hai Bà Trưng" thành tuyến phố đi bộ hiện đại, với...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư