
-
Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung 8,5 tỷ USD nhằm bình ổn giá, hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt
-
Lào khuyến khích trồng sầu riêng quy mô lớn
-
"Cú đấm thép" thuế quan của ông Trump có hiệu lực, thế giới lún sâu vào thương chiến
-
Tài sản của Elon Musk "bốc hơi" gần 135 tỷ USD từ đầu năm
-
Chính sách thuế quan mới của Mỹ và phản ứng của một số nước -
Trung Quốc tìm hướng xoa dịu căng thẳng thương mại trước thềm Mỹ công bố thuế quan mới
![]() |
Fed đã đánh tiếng sẽ tiếp tục tăng lãi suất lên mức "kịch kim" là 4,6% vào năm 2023. Ảnh: AFP |
Phát biểu trên của ông Charles Evans được đưa ra 3 tuần trước khi Fed dự kiến tiến hành đợt tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm lần thứ tư liên tiếp, nhưng kỳ vọng sẽ giảm thiểu thiệt hại về kinh tế.
"Suy cho cùng, lạm phát là vấn đề quan trọng nhất cần phải được kiểm soát. Đó là nhiệm vụ số 1", ông Evans trả lời phỏng vấn đài CNBC. Vị này lập luận rằng: "Sự ổn định về giá sẽ tạo tiền đề cho sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong tương lai".
Dự kiến hai chỉ số giá sản xuất và tiêu dùng của Mỹ sẽ được công bố vào cuối tuần này. Cả hai chỉ số này đều cho thấy mức chi phí sinh hoạt tại Mỹ tăng lên gần mức cao nhất trong hơn 40 năm qua.
Về thị trường việc làm, theo số liệu Cơ quan Thống kê Lao động Mỹ công bố vào cuối tuần trước, bảng lương phi nông nghiệp - một "bức tranh" toàn cảnh thị trường lao động Mỹ - đã tăng thêm 263.000 việc làm trong tháng 9, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,5%, bằng mức thấp nhất ghi nhận vào cuối năm 1969.
Các quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell đã cảnh báo rằng các nỗ lực chống lạm phát của cơ quan này sẽ gây ra "một số đau đớn", có thể làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp.
"Nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, điều đó thật không may. Nếu nó tăng lên nhiều, quả thực sẽ rất khó khăn", ông Evans nhận định.
Trước đó, Fed đã công bố tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm lần thứ ba liên tiếp sau cuộc họp chính sách tháng 9; đồng thời phát tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất lên mức "kịch kim" là 4,6% vào năm 2023.
Trong năm 2022, Fed kiên định thực hiện mục tiêu quyết liệt chống lạm phát và dự kiến tăng lãi suất lên 4,4%, theo dự báo trung bình được Fed công bố vào ngày 21/9.
Từ nay đến hết năm 2022, Fed chỉ còn hai cuộc họp chính sách, nên khả năng cơ quan này sẽ tiến hành thêm một đợt tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong những tháng còn lại là rất cao.
Những động thái chính sách của Fed gần đây vấp phải các đợt chỉ trích mới. Trong bức thư ngỏ gửi đến các nhà hoạch định chính sách mới đây, bà Cathie Wood, nhà sáng lập Quỹ quản lý đầu tư ARK Investment Management, bày tỏ lo ngại rằng việc tăng lãi suất dựa trên dữ liệu cũ có thể khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng "lạm phát kèm suy thoái".
Tuy nhiên, theo quan sát của ông Evans, đã xuất một số dấu hiệu cho thấy lạm phát đang tăng lên trong khi áp lực chuỗi cung ứng đã giảm bớt. Chủ tịch Fed tại Chicago cũng ủng hộ lập trường chính sách rằng Fed cần tăng lãi suất tới một giới hạn mà họ vẫn có thể kiểm soát được tác động.

-
Tổng thống Trump báo hiệu thuế quan trả đũa Trung Quốc có thể sắp kết thúc -
ECB hạ lãi suất lần thứ bảy liên tiếp -
Microsoft lên kế hoạch cắt giảm nhân sự, tinh gọn bộ máy -
OECD quan ngại trước làn sóng cắt giảm viện trợ nước ngoài -
Lạm phát tại Anh giảm nhanh, BoE có dư địa "mạnh tay" cắt giảm lãi suất -
Lào khuyến khích trồng sầu riêng quy mô lớn -
Trở ngại đưa chuỗi cung ứng trở lại nước Mỹ
-
Hướng tới thể chế hiệu quả qua các cơ chế bền vững
-
FTA - Cơ hội và thách thức trong hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
-
Công bố Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025
-
Một tập đoàn quyết định bất ngờ về lương khởi điểm khiến hàng vạn sinh viên nức lòng
-
KBC nộp xong tiền sử dụng đất Dự án Tràng Cát, sẵn sàng đưa vào kinh doanh
-
SeABank thông báo mời thầu