-
Đà Nẵng: Đẩy nhanh hạ tầng, Khu công nghiệp Nam Thăng Bình hút dòng vốn lớn -
TP.HCM: Kêu gọi đầu tư hình thức PPP xây dựng trường học -
Doanh nghiệp trong nước rót hơn 57.500 tỷ đồng đầu tư vào Đà Nẵng trong quý I/2026
-
Chế độ, chính sách đặc thù của Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế -
Bộ Xây dựng nêu quan điểm về quy hoạch Cảng hàng không thứ 2 của Thủ đô -
Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Theo kế hoạch, Dự án được xây dựng với quy mô khoảng 600 ha, thuộc diện tích Khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai. Dự án cũng đã được tỉnh Quảng Nam xác định là dự án trọng điểm, ưu tiên kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai giai đoạn 2013 - 2015, và có tính khả thi cao, nhằm phục vụ nhu cầu đang có xu hướng tăng mạnh của thị trường thế giới nói chung, khu vực Đông Á và Đông Nam Á nói riêng.
![]() | ||
| Công ty Parsons Brinckerhoff tại Việt Nam đã chính thức ký kết Hợp đồng với Vietnam Airlines về nghiên cứu tính khả thi Sân bay Chu Lai |
“Dự án sẽ là đòn bẩy kéo theo một chuỗi các dự án công nghiệp, du lịch và dịch vụ khác đi kèm”, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhận định.
Được biết, thời gian qua, để xúc tiến đầu tư Dự án, UBND tỉnh Quảng Nam đã làm việc với một số doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam, như Tập đoàn Fedex tại Đông Dương, Công ty CDM International, Công ty Parsons Brinckerhoff (Hoa Kỳ) về tính khả thi của Dự án.
Theo ông Lê Phước Thanh, thì Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM cũng đánh giá cao ý tưởng của Quảng Nam về việc hình thành dự án này; đồng thời sẽ tập trung kêu gọi các nhà đầu tư có uy tín và kinh nghiệm đầu tư vào dự án khi được Chính phủ Việt Nam cho phép.
Cùng với Dự án Trung tâm Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy bay, Quảng Nam cũng đang muốn đầu tư Dự án mở rộng Sân bay Chu Lai. Theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Chu Lai được phát triển thành cảng hàng không trung chuyển hàng hóa quốc tế trong khu vực. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, nhu cầu vốn đầu tư của Chu Lai dự kiến khoảng 1 tỷ USD.
Hiện nay, Công ty Parsons Brinckerhoff tại Việt Nam đã chính thức ký kết Hợp đồng với Vietnam Airlines về nghiên cứu tính khả thi Sân bay Chu Lai. Dự kiến, nghiên cứu này sẽ hoàn thành vào quý III/2013.
Để xúc tiến hai dự án, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cấp vốn để đầu tư nâng cấp Sân bay Chu Lai đảm bảo tiếp nhận các loại máy bay hạng nặng như Airbus, Boeing; đồng thời cho chủ trương bổ sung quy hoạch và tìm nguồn vốn ODA để đầu tư Trung tâm Dịch vụ duy tu bảo dưỡng và sửa chữa máy bay Chu Lai.
Tại Việt Nam, hiện mới có nhà máy của Mitsubishi (Nhật Bản) chuyên sản xuất linh kiện máy bay, đặt tại KCN Thăng Long (Hà Nội). Mới đây, Công ty Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (Korean Aerospace Industries) cũng đã tới Đà Nẵng để tìm kiếm cơ hội đầu tư một nhà máy sản xuất linh kiện máy bay Airbus.
Hà Nguyễn
-
Chế độ, chính sách đặc thù của Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế -
Ninh Bình siết tiến độ các dự án giao thông trọng điểm -
Bộ Xây dựng nêu quan điểm về quy hoạch Cảng hàng không thứ 2 của Thủ đô -
Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư -
Từ điểm nghẽn toàn cầu đến lợi thế chiến lược: Cơ hội mới cho Việt Nam -
Quy định mới về quy trình đầu tư, quản lý khai thác cảng cạn -
Hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam
-
Coteccons bắt tay Workday chuyển đổi số nhân sự -
Vedan lần thứ 20 được vinh danh "Hàng Việt Nam chất lượng cao" -
Doanh nghiệp Việt đầu tư bảo mật nhưng chỉ 1/3 đạt mức bảo vệ tương xứng -
Agribank và Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác, kết nối sức mạnh vì tương lai số -
Người âm thầm đưa Nesty đến gần trái tim khách hàng -
TKV hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than quý I/2026

