Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Quảng Ninh: Bắt 11 người Trung Quốc bị truy nã, nhập cảnh trái phép
Văn Đức (Vietnam+) - 24/08/2020 10:00
 
Sáng 21/8, Công an thành phố Móng Cái phát hiện, bắt giữ nhóm 11 người Trung Quốc thuê nhà để đánh và tổ chức đánh bạc trên trang mạng Trung Quốc, trong đó 10/11 đối tượng nhập cảnh trái phép.
Quang Ninh: Bat 11 nguoi Trung Quoc bi truy na, nhap canh trai phep hinh anh 1
Các đối tượng có quốc tịch nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Công an Quảng Ninh thông tin: Tối 22/8, Công an thành phố Móng Cái chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh bàn giao nhóm đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đang bị Công an Trung Quốc truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc qua mạng,” kèm theo tang vật và các tài liệu có liên quan cho Công an thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Trước đó, rạng sáng 21/8, tại phường Hải Yên, Công an thành phố Móng Cái đã phát hiện, bắt giữ nhóm 11 người Trung Quốc thuê nhà để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trang mạng Trung Quốc, trong đó 10/11 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Cả nhóm đang bị Cục Công an thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) truy nã về hành vi “Tổ chức đánh bạc qua mạng.”

Thời điểm kiểm tra, Công an thành phố Móng Cái đã phát hiện, tạm giữ của các đối tượng 4 máy tính xách tay, 10 thẻ ngân hàng Trung Quốc, 63 sim điện thoại Trung Quốc chưa qua sử dụng; 8 bộ phát wifi cùng một số đồ vật liên quan.

Quá trình xác minh, điều tra, Công an thành phố Móng Cái xác định nhóm đối tượng trên thông qua một người ở Móng Cái để thuê nhà, lắp đặt thiết bị đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trang mạng Trung Quốc. Số này hoạt động khép kín, không tiếp xúc với người ngoài./.

7 tháng năm 2020, 504 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Đại diện Bộ Công an cho biết có một lượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việc Nam để tìm việc hoặc đi du lịch, một số nữa lại đi qua Việt...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư