Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Quảng Ninh bắt tại chỗ tàu chở 2.000 tấn than cám lậu
- 31/05/2013 16:15
 
Tàu Vĩnh Thuận 09 do Phạm Quang Bình điều khiển chở hơn 2000 tấn than cám lậu đang lén lút chạy qua vùng biển Vũng Đục - Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phối hợp bắt giữ tại chỗ.
TIN LIÊN QUAN

Đội Kiểm soát hải quan (KSHQ) số 2 Cục Hải quan Quảng Ninh phối hợp với Hải đội kiểm soát khu vực miền Bắc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Quảng Ninh vừa phát hiện phương tiện thủy hiệu Vĩnh Thuận 09 (ảnh) do Phạm Quang Bình, trú tại Kỳ Bá - Thái Bình làm thuyền trưởng vận chuyển hơn 2.000 tấn than cám không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại khu vực Vũng Đục - Cẩm Phả.

Phương tiện và số than trên đã được Đội KSHQ số 2 đưa về khu vực biển phường Hồng Gai - TP Hạ Long để tiếp tục xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tàu chở 2.000 tấn than cám lậu bị bắt giữ.

Cùng đó, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 Cục Hải quan Quảng Ninh vừa phát hiện, bắt giữ 1 đò sắt không biển kiểm soát vận chuyển trái phép một số thiết bị điện tử nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tổng trị giá lô hàng ước khoảng 300 triệu đồng.

Trung tuần tháng 5/2013, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 nhận thông tin tại khu vực sông biên giới tại phường Ka Long -TP Móng Cái, một phương tiện đò sắt chờ hàng hóa có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đơn vị đã khẩn trương triển khai lực lượng rà soát, kiểm tra.

Quá trình kiểm tra phát hiện, cơ quan chức năng phát hiện đò sắt không BKS, do Nguyễn Văn Thắng, trú tại Hải Yên - TP Móng Cái điều khiển. Trên đò chở một số lượng lớn hàng hóa, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, gồm: 2 chiếc tủ chống ẩm điện tử; 24 chiếc điện thoại không dây; 11 chiếc máy chủ; 1 chiếc màn hình vi tính; 6 chiếc máy quay camera; 4 chiếc máy ghi âm; 4 chiếc điện thoại; 6 sợi cáp HDMI; 6 chiếc USB; 6 chiếc Card; 1 đèn chiếu lazer máy tính do nước ngoài sản xuất. Tổng số hàng hóa trên trị giá ước khoảng 300 triệu đồng.

Tại cơ quan Hải quan, chủ đò khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người không quen biết từ Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) về Việt Nam để lấy tiền cước.

Vụ việc đang được Đội Kiểm soát Hải quan số 1 phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Anh Thế

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư