Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Quảng Ninh dành hơn 100 tỷ đồng để tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu
Thu Lê - 25/01/2021 13:38
 
Hiện các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc rà soát, lập danh sách đối tượng được nhận quà Tết theo quy định và sẽ hoàn thành trao quà trước ngày 04/02.

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Ninh cho biết theo quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh, Quảng Ninh sẽ chi trợ cấp cho 211.361 đối tượng là các tập thể, cá nhân, người có công với cách mạng,... Tổng kinh phí dành cho hoạt động này là gần 101.4 tỷ đồng (tăng gần 5,2 tỷ đồng so với năm 2020).

Trong đó, mức quà đối với tập thể là 6,5 triệu đồng/1 đơn vị. Bao gồm: Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (có thương binh là người của tỉnh Quảng Ninh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm), Trường Giáo dưỡng số 2-Bộ Công an và 4 đơn vị nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ và đối tượng xã hội do ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh quản lý.

Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Vân Đồn tặng quà tết cho Thương binh hạng 2/4 Lưu Huyền Thanh, tại thị trấn Cái Rồng. Ảnh: Tôn Vũ
Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo huyện Vân Đồn tặng quà tết cho Thương binh hạng 2/4 Lưu Huyền Thanh, tại thị trấn Cái Rồng. Ảnh: Tôn Vũ.

Đối với cá nhân, hộ gia đình, các suất quà được chia thành các mức từ 300 nghìn đồng đến 4 triệu đồng/suất. Cụ thể, gồm 111.923 suất quà mức 300 nghìn đồng; 73.073 suất quà mức 500 nghìn đồng; 7.493 suất quà mức 1 triệu đồng; 18.088 suất quà mức 1,5 triệu đồng; 441 suất quà mức 2 triệu đồng và 334 suất quà mức 4 triệu đồng.

Trong đó suất quà 4 triệu đồng được trao cho 08 nhóm đối tượng, gồm: (1) Thương binh nặng, bệnh binh nặng người Quảng Ninh đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; (2) Cán bộ Lão thành cách mạng; (3) Cán bộ Tiền khởi nghĩa; (4) Thương binh, thương tật từ 81% trở lên; (5)  Bệnh binh, bệnh tật từ 81% trở lên; (6) là bố, mẹ, vợ (chồng) liệt sĩ cô đơn; con liệt sĩ mồ côi; thân nhân của 02 liệt sĩ trở lên; (7)  Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; (8) hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Ngoài việc tặng quà cho các đối tượng trên, UBND tỉnh Quảng Ninh còn ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/01/2021 để thăm tặng quà cho 146 tập thể là các đơn vị quân đội đóng quân trên các địa bàn biên giới, hải đảo; các xã là căn cứ cách mạng của tỉnh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; một số cơ quan, đơn vị phục vụ nhân dân trong dịp Tết; các tổ chốt phòng chống dịch Covid 19; tặng quà cho 116 cá nhân là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Nhà giáo, Thấy thuốc, Nghệ sĩ nhân dân tiêu biểu; 300 bệnh nhân nặng đang điều trị tại 03 bệnh viện: (1) Bệnh viện Bãi Cháy: 100 người; (2) Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 100 người; (3) Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh: 100 người. Tổng kinh phí là gần 2 tỷ đồng.

Nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tỉnh Quảng Ninh cũng đã có quyết định mừng thọ cho 1.812 người cao tuổi trên địa bàn tỉnh bằng tiền và hiện vật với tổng kinh phí là hơn 2,35 tỷ đồng. Ngoài ra, quà của Chủ tịch nước cho 99 người tròn 100 tuổi trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị là 198 triệu đồng.

“Nhân dịp Tết Nguyên đán Tấn Sửu năm 2021, công tác chuẩn bị và tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối tượng theo quyết định của UBND tỉnh và của Chủ tịch nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã tích cực triển khai. Ngoài ra, các địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác đóng trên địa bàn tỉnh cũng quan tâm, hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức”, ông Sơn cho biết.

Riêng các đơn vị thuộc Sở Lao động - TB&XH có quản lý, nuôi dưỡng và chăm sóc các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi đã chủ động xây dựng phương án tổ chức đón Tết Nguyên đán đảm bảo an toàn, vui vẻ và đầm ấm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư