
-
Mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số: Cần xác lập mô hình tăng trưởng mới
-
Các tỉnh Bắc Trung bộ kiến nghị gỡ vướng triển khai quy hoạch điện lực quốc gia
-
Việt Nam tự tin bước vào APEC 2027 với tầm nhìn mới, quyết tâm cao và khát vọng bứt phá
-
Thủ tướng kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá
-
Phường Hoa Lư đặt mục tiêu trở thành đô thị di sản hiện đại, trung tâm động lực của Ninh Bình -
Phó thủ tướng: Ngành Ngoại giao phát huy sức mạnh tổng hợp, đảm đương tốt vai trò tiên phong
Ngoài 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo chính sách chung của Chính phủ, tỉnh Quảng Trị sẽ xem xét, hỗ trợ cho nhiều đối tượng khác, theo thông tin từ ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.
Cụ thể, trong 15 ngày cách ly xã hội (từ 1/4-15/4/2020), 3.271 người bán vé số và dịch vụ xe ôm, người lái taxi thuê sẽ hỗ trợ 50.000 đồng/ngày, số tiền là 2.454 triệu đồng.
Mức hỗ trợ này cũng dành cho dịch vụ cắt tóc (có phòng cắt tóc riêng) 1.802 người với số tiền 1.351.500 ngàn đồng.
Trường hợp lao động làm thuê có hợp đồng lao động, phục vụ các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát trên địa bàn tỉnh… cũng được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày.
Thời gian hỗ trợ trong 15 ngày cách ly xã hội (từ 1/4-15/4/2020), nếu thời gian cách ly kéo dài hơn sẽ được xem xét hỗ trợ tiếp, ông Đồng cho biết.
Theo báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh thì đời sống của nhân dân nói chung và các đối tượng yếu thế khác như đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo... trên địa bàn tỉnh đều bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Đến nay toàn tỉnh Quáng Trị đã huy động được hơn 2.197,27 triệu đồng tiền mặt và các loại hàng hoá, nhu yếu phẩm trị giá trên 3 tỷ đồng để hỗ trợ cho các khu cách ly tập trung và cho các hộ dân gặp khó khăn.
Lãnh đạo tỉnh kiến nghị Chính phủ cần công bố danh mục các mặt hàng thiết yếu để tạo thuận lợi cho việc sản xuất và lưu thông các mặt hàng này cùng hàng hoá dịch vụ có liên quan trong cả chuỗi cung ứng, ngay cả trong trường hợp phải siết chặt các biện pháp cách ly và phong toả.
Về tình hình dịch Covid - 19, hiện tại 9/10 huyện, thị xã, thành phố đã tiến hành cách ly với 1.220 người. Cách ly điều trị y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là 135 người. Tỉnh cũng tổ chức 33 điểm cách ly tập trung, 28 điểm đã được sử dụng với tổng 4.266 người được cách ly, đến ngày 7/4/2020 có 754 người đã hoàn thành cách ly.
Tỉnh cũng đã thành lập Phòng xét nghiệm SARS-COV-2 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh với năng lực khoảng 150test/ngày để sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm trên địa bàn tỉnh, kịp thời phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Phòng xét nghiệm đã đi vào hoạt động từ ngày 3/4/2020 và đã tiến hành xét nghiệm được 2.294 mẫu, trong đó có 1.267 mẫu âm tính, 1.027 mẫu đang chờ kết quả.

-
Quốc hội Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của IPU
-
Mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số: Cần xác lập mô hình tăng trưởng mới
-
Các tỉnh Bắc Trung bộ kiến nghị gỡ vướng triển khai quy hoạch điện lực quốc gia
-
Việt Nam tự tin bước vào APEC 2027 với tầm nhìn mới, quyết tâm cao và khát vọng bứt phá
-
Thủ tướng kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá -
Phường Hoa Lư đặt mục tiêu trở thành đô thị di sản hiện đại, trung tâm động lực của Ninh Bình -
Phó thủ tướng: Ngành Ngoại giao phát huy sức mạnh tổng hợp, đảm đương tốt vai trò tiên phong -
Cà Mau quyết tâm đạt tăng trưởng kinh tế từ 8,5% trở lên -
Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Thụy Sĩ -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Tổ chức nhóm "tác chiến" nhanh giải quyết các vướng mắc thuế tại TP.HCM -
Giải pháp gỡ vướng trong quản lý ngân sách nhà nước cho các xã mới sau sáp nhập
-
Giải pháp logistics cho chuỗi cung ứng bền vững - ổn định trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động
-
Định hướng chiến lược phát triển ngành logistics trong thời gian tới
-
Giải pháp logistics cho chuỗi cung ứng bền vững
-
Diễn đàn Logistics 2025: Tìm lời giải cho chuỗi cung ứng bền vững và thích ứng
-
Diễn đàn công nghệ năng lượng trong kỷ nguyên mới
-
Boutique Gate: Tâm điểm mới của dòng tiền thực và giá trị gia tăng bền vững