Thứ Tư, Ngày 24 tháng 12 năm 2025,
Quảng Trị thu hút hơn 52.000 tỷ đồng vào các khu kinh tế, khu công nghiệp năm 2025
Ngọc Tân - 24/12/2025 16:16
 
Năm 2025, Quảng Trị đã thu hút được nguồn vốn đầu tư lên đến hơn 52.000 tỷ đồng, trong số đó có nhiều dự án trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp.

Ngày 24/12, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, trong năm 2025, Ban quản lý đã thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 45 dự án, với tổng mức đầu tư 52.544 tỷ đồng. Lũy kế đến nay trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 399 dự án với tổng mức đầu tư 285.213 tỷ đồng, trong đó đã có 223 dự án đi vào hoạt động.

Đáng chú ý, Quảng Trị đã thu hút đầu tư, hoặc khởi công xây dựng nhiều dự án có quy mô lớn mang tính động lực tại các KCN, KKT tỉnh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn như nhiệt điện, cảng biển nước sâu, du lịch nghĩ dưỡng, chế biến khoáng sản ...

Quảng Trị thu hút nhiều Dự án đầu tư lớn vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trong năm 2025
Quảng Trị thu hút nhiều dự án đầu tư lớn vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trong năm 2025

Điển hình như các dự án: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (1.403MW, tổng mức đầu tư 42.000 tỷ đồng); Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 2 (1.500 MW - 52.490 tỷ đồng); Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 (1.500 MW - 59.202 tỷ đồng); Khu bến cảng Mỹ Thủy (685 ha - 15.000 tỷ đồng); Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La (2.112 tỷ đồng), KCN Quảng Trị (481 ha - 2.074 tỷ đồng); KCN Tây Bắc Hồ Xá (3.339 ha – 1.250 tỷ đồng); KCN Quán Ngang giai đoạn 3 (116 ha-710 tỷ đồng; KCN đa ngành Triệu Phú (531 ha- 4.553 tỷ đồng); KCN Hòn La II (151ha- 1.650 tỷ đồng); KCN Cam Liên (450 ha - 2.209 tỷ đồng); Tổ hợp công nghiệp chế biến sâu quặng Titan – Monazite (2.000 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết, mặc dù thu hút các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong các KKT, KCN có tăng trưởng so với giai đoạn trước, nhưng vẫn còn một số hạn chế như: Tiến độ triển khai các dự án đầu tư còn chậm; chưa có nhiều dự án có quy mô lớn, dự án có hàm lượng công nghệ cao, chế biến chế tạo sâu; thu hút các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hạn chế.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn do công tác GPMB còn nhiều vướng mắc, thiếu mặt bằng quỹ đất sạch nên gặp khó khăn trong việc kêu gọi thu hút các dự án đầu tư nhất là đối với các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao và hiện đại.

Theo ông Khánh, trong năm 2026, Ban quản lý cũng sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án hạ tầng KCN, khu chức năng trong khu kinh tế: Hạ tầng KCN Quảng Trạch - Giai đoạn I; Hạ tầng KCN Bố Trạch, Hạ tầng KCN Tây Bắc Quán Hàu, Hạ tầng kỹ thuật KCN Bang; Các điểm thương mại, dịch vụ hành lang QL12A, hành lang dọc tuyến đường nối Khu kinh tế Hòn La đến KCN xi măng tập trung Tiến- Châu - Văn Hóa; các dự án xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân…

Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục để triển khai dự án động lực như: Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1; Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II; LNG Hải Lăng giai đoạn 1 (1.500MW); Cảng tổng hợp quốc tế Hòn La; Khu Công nghiệp Quảng Trị; Khu bến cảng Mỹ Thủy; KCN Tây Bắc Hồ Xá; KCN Cam Liên; KCN Quán Ngang GĐ 3; KCN đa ngành Triệu Phú; KCN Capella Quảng Trị; KCN Hòn La II; Tổ hợp công nghiệp chế biến sâu quặng Titan – Monazite; Dự án Kho xăng dầu Việt Lào; Dự án Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt…

“Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục xây dựng các giải pháp, chính sách ưu đãi nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước vào làm việc tại các KCN, KKT, đặc biệt đối với nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghiệp cảng biển, dịch vụ logistics”, ông Nguyễn Quốc Khánh thông tin.

Nhiều gói thầu ở Quảng Ngãi thu hút đông nhà thầu, tỷ lệ giảm thầu đáng chú ý
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhiều dự án đã và đang thu hút nhiều nhà thầu tham gia đấu thầu, trong đó xuất hiện không ít gói thầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư