-
Loạt cây cầu làm xong không có đường dẫn, Đà Nẵng chỉ đạo xử lý dứt điểm -
Tìm giải pháp “gỡ khó” dự án đường ven biển 600 tỷ đồng tại Quảng Trị -
Đề xuất đầu tư 65.000 tỷ đồng hoàn thiện đường vành đai 3 TP.HCM lên 8 làn xe -
Lâm Đồng kiểm tra, rà soát toàn bộ các hồ sơ, bản đồ về đất đai, lâm nghiệp
-
TP.HCM đầu tư 1.230 tỷ đồng xây cống kiểm soát triều Rạch Tra -
Công tác xúc tiến đầu tư của Khánh Hòa năm 2026 sẽ gắn với kinh tế số, kinh tế xanh
![]() |
Sau nhiều cuộc thực địa, khảo sát tiến độ một số dự án chủ lực đang triển khai tại Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Quảng Trị và các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các chủ đầu tư phải đảm bảo triển khai các bước của dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; đồng thời giao nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng trong tỉnh giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị liên quan để tiến độ các dự án được đảm bảo…
Cụ thể, với Dự án KCN Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ và hoàn thành trước ngày 30/11/2022 để kịp khởi công Dự án.
Với quy mô gần 500 ha tại thị trấn Diên Sanh, các xã Hải Trường, Hải Lâm (huyện Hải Lăng), tổng mức đầu tư 2.074 tỷ đồng (giai đoạn I gần 100 ha, vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2021 - 2025), Dự án KCN Quảng Trị được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị, đưa Quảng Trị trở thành một trung tâm kinh tế trong tương lai dọc theo hành lang kinh tế Đông - Tây nối Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar.
Tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu chủ đầu tư các Dự án phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ thủ tục pháp lý, sớm khởi công Dự án theo đúng kế hoạch; giao Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đôn đốc, giám sát và xử lý nghiêm nếu nhà đầu tư chậm trễ tiến độ.
- Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Dự án do liên doanh các nhà đầu tư gồm: Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore (VSIP JV), Công ty cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa (thuộc Tập đoàn Amata, Thái Lan) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) thực hiện.
Hiện tại, dự án này còn vướng một số thủ tục liên quan và chưa đáp ứng tiến độ như: công tác đấu nối giao thông giữa KCN với đường sắt Bắc - Nam, Quốc lộ 1A theo hướng các nút giao thông đồng mức; công tác kiểm đếm, công khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; đấu nối cấp nước hoạt động; hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư giai đoạn I…
Đối với Dự án Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư - Công ty TNHH CFG Quảng Trị - hoàn thiện hồ sơ Báo cáo Khả thi (F/S) theo thẩm định của Sở Giao thông - Vận tải trước ngày 25/11/2022; triển khai xây dựng phần cầu cảng số 1 và số 2 ngay trong tháng 11/2022.
Dự án Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt được cấp chủ trương đầu tư năm 2018, khởi công tháng 12/2019. Với quy mô 4 cầu cảng dài 510 m, vốn đầu tư khoảng 640 tỷ đồng, Khu bến cảng sẽ đảm bảo cho tàu trên 5.000 DWT vào làm hàng, có đầy đủ kho bãi lưu trữ trung chuyển hàng hóa và trở thành đầu mối giao thương quan trọng, là hạ tầng dịch vụ quan trọng thu hút đầu tư vào KKT Đông Nam Quảng Trị.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Võ Văn Hưng yêu cầu Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Trị căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5888 (ngày 18/11/2022) để đôn đốc và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu các dự án không được thực hiện đúng tiến độ đã cam kết.
Ngoài 2 dự án trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư xăng dầu Việt Lào phải triển khai xây dựng giai đoạn I - Dự án Kho xăng dầu Việt Lào trước ngày 30/11, đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Trị đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện, trường hợp vi phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư xăng dầu Việt Lào phải hoàn thành các thủ tục để khởi công Dự án trong tháng 7/2022, nhưng đến nay, các thủ tục này vẫn chưa được hoàn thành, Dự án vẫn chưa được triển khai như tiến độ cam kết.
Dự án Kho xăng dầu Việt Lào có tổng vốn đầu tư gần 470 tỷ đồng, quy mô hơn 16 ha, sức chứa 200.000 m3, sau khi đi vào hoạt động sẽ là đầu mối cung cấp xăng dầu cho Quảng Trị, khu vực miền Trung và xuất khẩu sang Lào, Thái Lan. Theo kế hoạch, dự án sẽ được đầu tư xây dựng trong 2 giai đoạn. Giai đoạn I (2019 - 2021) xây dựng kho xăng dầu sức chứa 60.000 m3; giai đoạn II (2021 - 2035) tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, tăng sức chứa thêm 140.000 m3.
-
TP.HCM đầu tư 1.230 tỷ đồng xây cống kiểm soát triều Rạch Tra -
Công tác xúc tiến đầu tư của Khánh Hòa năm 2026 sẽ gắn với kinh tế số, kinh tế xanh -
Doanh nghiệp Việt cần đổi mới để nâng vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu -
[Ảnh] Tiến độ mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành sau hơn 6 tháng khởi công -
Dự án cầu hàng chục tỷ đồng ở miền núi Đà Nẵng liên tục trễ hẹn -
Công nghiệp tăng tốc, thị trường lao động Hải Phòng sôi động trở lại -
Cỗ máy tài chính của Big Tech Mỹ: Doanh nghiệp Việt học hỏi được những gì?
-
SeABank thông báo mời thầu -
SHINEC kỳ vọng hút dòng vốn xanh từ Australia, thúc đẩy phát triển khu công nghiệp sinh thái -
Khi văn hóa thiện nguyện trở thành nền tảng gắn kết nội bộ -
LA Home nhận chứng chỉ xanh EDGE, khẳng định tiêu chuẩn phát triển bền vững -
AMDI Group khởi công Swiss Eden: Đánh thức “Mỏ vàng” khoáng nóng Thanh Thủy, định hình chuẩn sống “Wellness” ven đô -
Cathay Life hướng đến cung cấp sản phẩm bảo hiểm ổn định và bền vững

