Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới lỗ hơn 21 tỷ USD do dịch COVID-19
T.T (Theo VTV) - 19/08/2020 16:41
 
Mới đây, quỹ hưu trí Na Uy, quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới, vừa báo khoản lỗ hơn 21 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay.
Quỹ đầu tư chính phủ Na Uy lỗ nặng trong hai quý đầu năm 2020 do những biến động lớn trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Ảnh: CNBC
Quỹ đầu tư chính phủ Na Uy lỗ nặng trong hai quý đầu năm 2020 do những biến động lớn trên thị trường chứng khoán toàn cầu. Ảnh: CNBC

Nguyên nhân được đưa ra là do xuất phát từ những biến động lớn trên thị trường tài chính thời gian qua. Tính đến cuối tháng 6, quỹ hưu trí Na Uy đang quản lý số tài sản lên tới 1,1 nghìn tỷ USD, với gần 70% đầu tư vào cổ phiếu, còn lại là đầu tư vào thu nhập cố định và các bất động sản chưa niêm yết.

Hết nửa đầu năm, đầu tư cổ phiếu và bất động sản liên tục lao dốc do dịch COVID-19 bùng phát. Trong danh mục đầu tư của quỹ hưu trí Na Uy, cổ phiếu nhóm dầu khí có khoản lỗ cao nhất, trong khi các cổ phiếu công nghệ mang lại lợi nhuận cao nhất.

Theo Viện Quỹ tài sản công (Sovereign Wealth Fund Institude), Na Uy là quốc gia có quỹ đầu tư lớn nhất thế giới tính theo tổng tài sản; tiếp đến là China Investment Corporation của Trung Quốc và Abu Dhabi Investment Authority của Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất.

Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy có thu nhập từ nguồn lợi nhuận dầu khí, có giá trị gấp ba lần GDP của Na Uy và đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động tài chính của quốc gia Bắc Âu này.

Top 10 nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới
Mỹ hiện nắm hơn 8.100 tấn vàng, gần bằng 3 quốc gia xếp sau là Đức, Italy và Pháp cộng lại, theo số liệu của Hiệp hội Vàng Thế giới.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư