Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 26 tháng 02 năm 2025,
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVI
Thu Trang - 03/11/2015 11:30
 
Sáng nay (3/11), Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội đã họp phiên bế mạc. Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI ra mắt và thông qua nghị quyết đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân,Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Nghị,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XV tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân,Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Nghị,Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XV tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI

Đầu phiên bế mạc, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, đóng góp vào Báo cáo chính trị tại Đại hội VXI Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
Theo đó, Đoàn chủ tịch đã nhận được 59 tham luận của các đơn vị trong đó có 15 tham luận về lĩnh vực kinh tế, xây dựng, quản lý đô thị; 14 ý kiến về văn hóa, xã hội; 6 ý kiến về an ninh quốc phòng, đối ngoại; 24 ý kiến về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tại Đại hội đã có 21 ý kiến phát biểu tại hội trường. 

Các tham luận đều thể hiện sự nhất trí cao với toàn bộ nội dung dự thảo báo cáo chính trí do BCH Đảng bộ khóa XV trình Đại hội, đồng thời trao đổi, phân tích, làm sáng tỏ và sâu sắc hơn một số nội dung cơ bản, tập trung vào một số nhóm vấn đề: Chủ đề Đại hội; mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; huy động các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế...

Về các vấn đề phát triển kinh tế, các ý kiến đặc biệt quan tâm đến nguồn lực con người, nguồn nhân lực chất lượng cao vì đây là yếu tố quan trọng tạo sự phát triển bứt phá cho Hà Nội. Các ý kiến đề nghị cần chuyển dịch mạnh hơn nữa cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng tỉ trọng các ngành có hàm lượng công nghệ, tri thức cao, thực hiện cơ chế tuyển dụng và sử đụng đặc thu thu hút ngày càng nhiều nhân tài, trí thức giỏi cho sự nghiệm xây dựng, phát triển Thủ đô.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ TP Khoá XVI, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thường trực Thành uỷ nhấn mạnh: “Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, tập trung trí tuệ, cùng góp sức làm nên thành công Đại hội”.

“Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong nhân dân; phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH Thủ đô. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh hơn nữa; học tập và làm theo tấm gương đạo đức mẫu mực và sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nỗ lực phấn đấu xây dưng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, bà Ngô Thị Thanh Hằng hứa trước Đại hội.

Cũng trong phiên bế mạc, 100% các đại biểu đã biểu quyết, thống nhất thông qua  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVI . Nghị quyết Đại hội cũng chỉ ra 5 kinh nghiệm chủ yếu, trong đó:

Nhiệm vụ phát triển kinh tế Thủ đô 5 năm giai đoạn 2015-2020, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng: Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, có nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững. Hà Nội phấn đấu đến năm 2020, tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,5-9,0%, trong đó, dịch vụ: 7,8-8,3%, Công nghiệp - xây dựng: 10-10,5%, Nông nghiệp: 3,5- 4%; Cơ cấu kinh tế năm 2020: Dịch vụ: 61-62%, Công nghiệp - xây dựng: 35-36,5%, Nông nghiệp 2,5-3,0%; GRDP bình quân/người: 140-145 triệu đồng (tương đương 6.700-6.800 USD); Huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2016-2020: khoảng 2.500-2.600 nghìn tỷ đồng (tương đương mức tăng: 13-14%/năm).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư