Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Sabeco tặng 1.000 vé máy bay cho lao động về quê ăn tết
Anh Hoa - 22/12/2018 10:37
 
1.000 người lao động xuất sắc này sẽ được về quê ăn tết trên bốn chuyến chuyên cơ vào ngày ngày 27 Tết Nguyên Đán .

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) bắt tay cùng các tổ chức đoàn thể, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai thực hiện chương trình “Về nhà ăn Tết 2019”.

Cụ thể Sabeco sẽ trao tặng vé máy bay tới 1.000 người lao động có thành tích làm việc xuất sắc trong năm nhân dịp Tết Kỷ Hợi. Trong đó, TP.HCM nhận 400 vé, còn lại, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai lần lượt nhận 300 vé mỗi tỉnh.

Động thái này sẽ tiếp nguồn cảm hứng cho những lao động đã có sáng kiến, đóng góp nổi bật trong năm 2018. Việc tuyển lựa người lao động theo các tiêu chí trên đã được triển khai xuyên suốt, minh bạch tới các tổ chức đoàn thể, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất tại các địa bàn nói trên từ đầu tháng 12/2018.

Đại diện Sabeco trao tượng trưng 1.000 tấm vé máy bay tới đại diện các tỉnh thành
Đại diện Sabeco trao tượng trưng 1.000 tấm vé máy bay tới đại diện các tỉnh thành

Việc này sẽ tiếp tục được thực hiện trong tháng 1/2019 để hoàn tất mọi thủ tục chuẩn bị trước khi chuyến bay đầu tiên cất cánh vào ngày 1/2/2019 (ngày 27 Tết âm lịch).

Các năm trước, Sabeco cũng trao tặng hàng nghìn vé xe Tết cho công nhân các Khu Công nghiệp. Năm nay, Sabeco muốn tiếp nguồn cảm hứng cho những người lao động luôn vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh 1.000 chiếc vé được trao tặng thông qua việc xét duyệt, Sabeco sẽ dành tặng thêm cơ hội nhận vé máy bay về nhà ăn Tết cho những câu chuyện thành công được người lao động trên cả nước gửi về chương trình thông qua Website và Facebook của công ty.

Mỗi ngày, Sabeco thu về hơn 81 tỷ đồng từ bán bia
So với cùng kỳ năm 2017, 6 tháng đầu năm nay, Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã: SAB) ghi nhận doanh thu gần 17.000 tỷ đồng, tăng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư