
-
Bộ Công thương giục địa phương báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch điện
-
Rõ dần phương án đầu tư tuyến cao tốc kết nối rừng và biển
-
Kinh tế năm 2025: Tăng tốc “khoán tăng trưởng”
-
Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ
-
Thủ tướng yêu cầu thông xe cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cuối năm nay -
Bảo đảm tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia
Chiều 6/8, Samsung Display đã chính thức nhận Giấy chứng nhận đầu tư để đầu tư tiếp 3 tỷ USD vào nhà máy chuyên nghiên cứu và phát triển (R&D) và sản xuất các loại màn hình thế hệ mới, độ phân giải cao cho thiết bị di động, trong đó bao gồm các loại màn hình AMOLED, OLED…
Tháng 7 năm ngoái, Samsung Display đã lần đầu tiên đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD. Ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Samsung Display đã xây dựng nhà máy và tháng 2/3015, chính thức đưa nhà máy đi vào vận hành.
![]() |
Để đáp ứng nhu cầu sản xuất các thiết bị di động tại Việt Nam, cũng như trên toàn cầu, Samsung Display đã quyết định đầu tư thêm 3 tỷ USD ở Việt Nam, gấp 3 lần số vốn đầu tư ban đầu. Theo kế hoạch, khoản vốn này sẽ nhanh chóng được giải ngân để góp phần tăng nhanh công suất của nhà máy.
Theo lý giải của Samsung, màn hình có độ phân giải cao là linh kiện quan trọng, không chỉ trực tiếp quyết định tính năng sản phẩm, thiết kế đặc biệt, chất lượng sản phẩm, tuổi thọ cũng như sự vận hành ổn định của thiết bị, mà còn đảm bảo việc liên tục giữ vị trí đứng đầu của sản phẩm trên thị trường. Chính vì vậy, Samsung đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển sản phẩm này.
Trước đây, Samsung Display thuộc Samsung Điện tử, nhưng từ tháng 7/2012 đã chính thức được tách ra để tập trung đầu tư, nghiên cứu, phát triển công nghệ tiên tiến hàng đầu về màn hình có độ phân giải cao…
Với việc đầu tư thêm 3 tỷ USD, dự án của Samsung Display ở Bắc Ninh đã có tổng vốn đầu tư lên tới 4 tỷ USD, và trở thành dự án có quy mô vốn đầu tư lớn thứ hai của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam.
Hiện tại, tại Việt Nam, dự án có quy mô lớn nhất của Samsung là Khu tổ hợp Samsung Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), có tổng vốn đầu tư 5 tỷ USD. Khu tổ hợp Samsung ở Bắc Ninh (SEV) có vốn đầu tư 2,5 tỷ USD.
Quyết định tăng đầu tư của Samsung tiếp tục nhận được sự đánh giá cao của Chính phủ Việt Nam và lãnh đạo địa phương. Tuần trước, Samsung Display mới chính thức nộp hồ sơ dự án lên các cơ quan chức năng và đã nhanh chóng được chấp thuận.
Với dự án này, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đã nâng lên 14,2 tỷ USD, vững chân là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.
-
Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ -
Quy định mới về quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích có hiệu lực từ ngày 1/9/2025 -
Giải thể Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai sửa đổi -
Thủ tướng yêu cầu thông xe cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cuối năm nay -
Bảo đảm tiến độ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia -
Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa -
Giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025
-
1 Thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong thời kỳ mới: Từ lợi thế chi phí đến niềm tin thể chế
-
2 Cách nhìn mới trong tư duy cải cách thị trường vàng
-
3 Dự án điện khí LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ đồng: Chỉ 1 nhà thầu nộp hồ sơ
-
4 Bộ Tài chính thống nhất điều chỉnh diện tích, công suất khai thác sân bay Gia Bình
-
Đất nền Bắc Ninh sôi động sau sáp nhập - Thời cơ cho nhà đầu tư đón sóng
-
VietinBank thông báo về việc tự động cập nhật mã số thuế theo mã định danh cá nhân
-
Chuyển đổi số - Phát triển xanh ngành logistics
-
Mỹ Tho Central Complex: Tâm điểm đón sóng tăng trưởng của Đồng Tháp mới
-
ABAC III Hải Phòng: Kết nối trí tuệ, chia sẻ tầm nhìn, khơi thông ý tưởng
-
Hướng đi mới của bất động sản Cửa Lò: Bắt nhịp phát triển đô thị biển